Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không từ bỏ tên lửa S-400 của Nga trước sức ép từ Mỹ

Mỹ đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao hệ thống tên lửa do Nga sản xuất cho Ukraine.

Theo báo Azernews.az (Azerbaijan) ngày 23/3, Chủ tịch Cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ (SSB) Ismail Demir cho biết, nước này không có kế hoạch từ bỏ hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga trước sức ép của Mỹ hoặc NATO.

Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: Reuters

Ông Demir nêu rõ: "Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng tự quyết định chính sách của mình. Đây không phải là một chủ đề thảo luận đối với chúng tôi. Chúng tôi đã giải quyết vấn đề này trong quá khứ".

Ông Demir nhấn mạnh rằng lập trường của Ankara là điều không cần bàn cãi, và khả năng chấm dứt hợp tác với Nga thậm chí còn chưa được xem xét. Ông Demir nêu rõ quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ là đảm bảo hòa bình và chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Trong khi đó, theo báo Izvestia (Nga), các quan chức, chuyên gia nhận định Ankara sẽ duy trì thái độ trung lập tương đối trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và sẽ không từ bỏ hợp tác quân sự-kỹ thuật với Nga. 

Một quan chức trong Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga lưu ý không có lý do gì để Ankara đồng ý với đề xuất của Washington và chuyển giao hệ thống S-400 cho Ukraine, vì chính Thổ Nhĩ Kỳ cũng cần chúng. 

"Tôi không thấy có lý do để Thổ Nhĩ Kỳ phải từ bỏ S-400 và giao chúng cho Ukraine. Tại sao họ phải làm điều này? Những hệ thống này hiệu quả với họ, chúng đáng tin cậy và hoạt động tốt hơn [hệ thống] Patriot. Tôi không tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ theo chân Mỹ", Nghị sĩ Nga Alexey Chepa nói.

Trước đó, Lầu Năm Góc tiết lộ rằng Mỹ đang đàm phán với Ankara để chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Kiev để đổi lấy việc Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chương trình sản xuất máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Ankara.

Chính quyền Biden đã yêu cầu các đồng minh đang sử dụng thiết bị và hệ thống tên lửa do Nga sản xuất, bao gồm cả S-300 và S-400, xem xét chuyển giao chúng cho Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV phản lực rộng khoảng 0,9 km² tại tỉnh Rostov chỉ sau sáu tuần xây dựng. Theo đánh giá của chuyên gia, cơ sở này có thể phóng hơn 100 UAV mỗi ngày khi đi vào hoạt động, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine trước mùa đông.