Tại sao Nga tăng cường tấn công 'đa tầng' vào Ukraine?

Việc Nga đồng loạt sử dụng UAV cảm tử, kết hợp tấn công tên lửa, là chỉ dấu cho chiến lược áp lực đa tầng. Khi “cuộc chiến tiêu hao” tăng nhiệt, liệu phòng tuyến Ukraine có trụ vững?

Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga phóng hỏa lực vào các lực lượng Ukraine. Ảnh: Sputnik

Theo Đài phát thanh Quốc tế DW (Đức), Ukraine đang phải hứng chịu những đợt tấn công dữ dội nhất kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự cách đây hơn 3 năm. Các cuộc không kích liên tục bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) đang gây áp lực lớn với Kiev, khiến dư luận quốc tế phải đặt câu hỏi: Moskva hy vọng đạt được điều gì thông qua sự leo thang, và làm thế nào để chấm dứt tình trạng này?

Cuộc tấn công dữ dội 

Trang tin tức RBC-Ukraine cho biết, đêm 13 và rạng sáng 14/7, Nga đã phát động một cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn vào Ukraine, phóng tổng cộng bốn tên lửa dẫn đường đất đối không (S-300/S-400) và 136 UAV tấn công, với khoảng 90 UAV Shahed-136 cùng hàng chục UAV mồi nhử. Cuộc chiến trên không kéo dài hơn 10 giờ, buộc lực lượng phòng không Ukraine phải sử dụng mọi phương tiện từ máy bay, tên lửa phòng không, đội hỏa lực cơ động cho đến các đơn vị tác chiến điện tử. Dù đã bắn hạ 61 UAV và khiến 47 chiếc khác bị vô hiệu hóa do tác chiến điện tử, 28 UAV vẫn tấn công thành công 10 mục tiêu khác nhau trên khắp Ukraine.

Các cuộc tấn công xuất phát từ các hướng sau: Oryol, Bryansk, Kursk, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk (Nga) và vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở khu vực Donetsk.

DW lưu ý, đây không phải là một sự kiện đơn lẻ. Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, Nga đã nhắm vào các mục tiêu ở Ukraine bằng nhiều loại vũ khí, từ tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, bom dẫn đường cho đến UAV tấn công. Các cuộc tấn công cường độ cao thường diễn ra vào ban đêm, khi Nga triển khai UAV cảm tử và làm suy yếu hệ thống phòng không của Ukraine. Thậm chí, truyền thông Ukraine còn gọi đêm 4/7 là "đêm địa ngục" ở Kiev, khi quân đội Nga triển khai hơn 500 UAV cùng với tên lửa Kinzhal và Iskander.

Mục tiêu chiến lược và năng lực sản xuất của Nga

Theo các chuyên gia quân sự, Nga đang tăng cường các cuộc tấn công này với hai mục tiêu chiến lược chính. Đại tá Markus Reisner thuộc Lực lượng Vũ trang Áo cho biết, Moskva muốn phá hủy tổ hợp công nghiệp-quân sự của Ukraine và gây áp lực lên chính quyền Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng chia sẻ quan điểm tương tự, trong khi tờ New York Times, dẫn nguồn tin thân cận với Điện Kremlin, cho biết đây là cách Moskva dự định phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine trong những tháng tới.

Về phần mình, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ đánh giá rằng các cuộc không kích quy mô lớn đang diễn ra của Nga nhằm mục đích làm suy yếu tinh thần của Ukraine và phương Tây và nhấn mạnh nhu cầu của Ukraine về sự hỗ trợ liên tục của phương Tây đối với chương trình UAV đánh chặn của Kiev và tiếp tục cung cấp các hệ thống phòng không của phương Tây, đặc biệt là các hệ thống Patriot do Mỹ cung cấp.

DW cho rằng, một yếu tố quan trọng giúp Nga duy trì cường độ tấn công là khả năng sản xuất UAV được mở rộng đáng kể. Chuyên gia công nghệ quân sự David Hambling nói với DW: "Hiện tại, họ (Nga) đang sản xuất hàng nghìn UAV mỗi tháng. Con số đó có thể lên tới hàng chục nghìn, và đơn giản là đủ để vô hiệu hóa hầu hết các hình thức phòng thủ có khả năng đánh chặn tên lửa". Điều này cho thấy Nga không còn phụ thuộc vào Iran như hồi năm 2022. 

Đài Sputnik (Nga) dẫn bình luận của tờ báo Neue Zürcher Zeitung (Thụy Sĩ) cảnh báo rằng hoạt động UAV của Nga đang ngày càng tinh vi hơn. UAV hiện có động cơ tốt hơn, hệ thống dẫn đường và liên lạc bền bỉ hơn, và có thể tiếp cận mục tiêu từ các hướng tấn công cao hơn để tránh hỏa lực phòng không. 

Chuyên gia quân sự kỳ cựu người Nga Andrey Koshkin nói với Sputnik rằng, những tiến bộ của Nga là kết quả từ sự "va chạm" của các công nghệ quân sự "hiện đại nhất" hiện có - giữa Nga ở một bên và Ukraine và NATO ở bên kia.

Chuyên gia Koshkin cho biết điều tương tự cũng áp dụng cho chiến thuật, nhấn mạnh chiến lược mới nhất của Nga là triển khai UAV theo từng đợt, sử dụng các vectơ tấn công và chiến thuật mới nhằm bão hòa hệ thống phòng không, v.v. 

Nhiều chuyên gia quân sự, trong đó có nhà khoa học chính trị người Đức Andreas Heinemann-Grüder, dự đoán Nga sẽ phát động một cuộc tấn công mới vào mùa hè này, và số lượng các cuộc tấn công phối hợp ngày càng tăng là một phần của chiến dịch trên. Mục tiêu của Nga là vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Ukraine đến mức không thể bù đắp tổn thất bằng nguồn cung cấp từ các nước phương Tây, thậm chí có thể dồn Ukraine vào "chân tường, buộc nước này phải nhượng bộ trước các yêu cầu của Điện Kremlin vào khoảng cuối năm nay".

Trước tình hình trên, Tổng thống Zelensky đã nhấn mạnh tại Hội nghị Phục hồi Ukraine rằng lĩnh vực quốc phòng của nước này đang rất cần đầu tư, đặc biệt là đối với các hệ thống vũ khí chuyên biệt như tên lửa phòng không Patriot. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng đã bày tỏ sẵn sàng mua hệ thống Patriot từ Mỹ cho Ukraine.

Tuy nhiên, một rào cản lớn là nỗi lo sợ của phương Tây về việc vũ khí cung cấp có thể rơi vào tay Nga, cũng như những lo ngại về việc mất đi lợi thế công nghệ và việc thành lập liên doanh với Ukraine có thể làm giảm giá sản phẩm. Chuyên gia Heinemann-Grüder cho rằng: "Những suy nghĩ như thế này cần phải được khắc phục".

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
Tổng thống Ukraine bình luận về chiến dịch tấn công mùa hè của Nga
Tổng thống Ukraine bình luận về chiến dịch tấn công mùa hè của Nga

Theo tờ Kyiv Independent, ngày 13/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng chiến dịch tấn công mùa hè hiện nay của Nga chưa đạt được kỳ vọng của Điện Kremlin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN