Saudi Arabia khai trương Triển lãm Quốc phòng Thế giới đầu tiên tại Riyadh

Saudi Arabia đã khai trương Triển lãm Quốc phòng Thế giới đầu tiên tại thủ đô Riyadh ngày 6/3.

Chú thích ảnh
Saudi Arabia đã khai trương Triển lãm Quốc phòng Thế giới đầu tiên tại thủ đô Riyadh ngày 6/3. Ảnh: sawahpress.com

Triển lãm kéo dài 4 ngày, bao gồm 15 gian hàng quốc gia với tổng diện tích trưng bày 900.000 m2, thu hút hơn 600 nhà triển lãm đến từ 45 quốc gia và khu vực.

Người đứng đầu GAMI, ông Ahmad Al-Ohali cho biết triển lãm này đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong hành trình của Saudi Arabia hướng tới nội địa hóa 50% chi tiêu quân sự vào năm 2030. Ông Ahmad nhấn mạnh: “Chưa bao giờ có thời điểm tốt hơn hiện nay để hợp tác với hệ sinh thái quốc phòng và an ninh của Saudi Arabia trong bối cảnh chúng tôi đang tiếp tục chuyển đổi một ngành công nghiệp non trẻ có nhiều tiềm năng”.

Triển lãm Quốc phòng Thế giới do Tổng cục Công nghiệp Quân sự Saudi Arabia (GAMI) thành lập, dự kiến sẽ được tổ chức hai năm một lần để trưng bày những công nghệ mới nhất của các nước trên thế giới. GAMI hy vọng thông qua triển lãm trên sẽ giới thiệu lĩnh vực công nghiệp quốc phòng đang phát triển mạnh của Saudi Arabia tới các đối tác quốc tế.

Văn Khoa (TTXVN)
Ai Cập tổ chức triển lãm quốc phòng quy mô lớn
Ai Cập tổ chức triển lãm quốc phòng quy mô lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Bộ trưởng Sản xuất Quốc phòng Ai Cập Mohamed Ahmed Morsi ngày 27/11 thông báo, khoảng 30.000 khách tham quan và 400 công ty triển lãm đến từ 42 quốc gia trên thế giới dự kiến sẽ tham gia Triển lãm Quốc phòng và Công nghiệp Quân sự Quốc tế 2021 (EDEX 2021), dự kiến diễn ra từ ngày 29/11-2/12 tại thủ đô Cairo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN