Quân đội Nga công bố quyết định quan trọng sau chiến thắng áp đảo của ông Putin

Ngày 20/3, trong phiên họp với ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng sau khi cuộc bầu cử tổng thống Nga kết thúc với việc ông Puitin giành thắng lợi áp đảo, Bộ trưởng Sergey Shoigu đã tuyên bố về việc tăng cường sức mạnh của quân đội nước này vào cuối năm 2024.
Chú thích ảnh
Một số hình ảnh về cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergey Shoigu với các nhà lãnh đạo quân đội Nga ngày 23/3/2024. Ảnh cắt từ clip do hãng tin Reuters phát

Dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, hãng tin Sputnik cho biết trong ba ngày diễn ra bầu cử tổng thống vừa qua (15 – 17/3), lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 419 máy bay không người lái (UAV) và 67 tên lửa do quân đội Ukraine phóng nhằm vào các mục tiêu của Nga.

Trong đoạn phim do hãng tin Reuters phát, ông Shoigu cho biết thêm quân đội Nga đã thành lập một quân đoàn lục quân, một sư đoàn súng trường cơ giới, một hạm đội sông Dnipro và một lữ đoàn tàu hoạt động trên sông.

Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga cũng đề cập tới kế hoạch từ nay tới cuối năm 2024, bao gồm việc thành lập 14 sư đoàn, 16 lữ đoàn và hai đội quân vũ trang hỗn hợp.

Ông Shoigu nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện cơ cấu chiến đấu và sức mạnh quân số của quân đội Nga phù hợp với các mối đe dọa mới nổi đối với an ninh đất nước".

Xem video Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergey Shoigu tuyên bố thành lập hàng chục sư đoàn và lữ đoàn mới. Nguồn: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga/Reuters

Về phía Ukraine, hãng tin Al Jazeera có trụ sở ở Qatar ngày 18/3 cho biết Nga dường như đã sẵn sàng tăng cường quân đội tấn công sau khi Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử, khiến Kiev không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm điều tương tự.

Trong một cuộc chiến diễn ra cách xa tiền tuyến, các nhà lập pháp Ukraine đang tranh luận về một dự luật có thể quyết định vận mệnh của đất nước họ trong cuộc chiến với Nga.

Dự luật này cho phép huy động tới 500.000 quân nhân mới, tương đương với việc tăng thêm 50% số quân đội thường trực của Ukraine, giúp nước này cuối cùng có thể phá vỡ vòng vây của Nga ở các khu vực phía Nam, cắt mặt trận làm đôi và buộc Điện Kremlin phải đàm phán theo điều kiện của Kiev.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm ở Ukraine vào ngày 24/2/2022, Kiev đã huy động nam giới trên 27 tuổi tham gia quân đội, nhưng chỉ 1/3 trong số hàng triệu nam và nữ mặc quân phục đang làm nhiệm vụ chiến đấu chống lại 462.000 lính Nga (theo ước tính của Kiev) còn theo tuyên bố của ông Putin là 617.000 binh sỹ.

Phần nhân sự còn lại của Ukraine đóng vai trò hỗ trợ, bao gồm hàng chục nghìn người được đưa đến biên giới phía Bắc, giáp Belarus, nơi trước đây được Moskva được sử dụng làm bàn đạp để tấn công Kiev, nay vẫn còn yên tĩnh, nhưng Ukraine muốn ngăn chặn kịch bản trước đây lặp lại.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.