Quân đội Indonesia thành lập các đơn vị chiến đấu mới

Ngày 5/10, Tổng thống Indonesia Joko Widodo thông báo Quân đội nước này (TNI) đã thành lập các đơn vị chiến đấu mới, bao gồm một số bộ tư lệnh chung, sư đoàn và lực lượng đặc nhiệm trong 5 năm qua.

Chú thích ảnh
Tổng thống Indonesia Joko Widodo cam kết chuyển đổi nhanh chóng quân đội theo hướng hiện đại. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm thành lập TNI, Tổng thống Widodo cho biết các sư đoàn tác chiến chung mới bao gồm Sư đoàn III thuộc Bộ Tư lệnh Dự bị chiến lược Lục quân, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Không quân III, Hạm đội III của Hải quân và Lực lượng Thủy quân lục chiến thứ ba.

Tổng thống Widodo nêu rõ TNI cũng đã thành lập các lực lượng chung mới, cụ thể là 3 Bộ Tư lệnh Phòng thủ khu vực chung, 3 phi đội máy bay không người lái của Không quân và Lực lượng Không gian mạng của TNI. 

Tổng thống Indonesia cũng nhấn mạnh việc thành lập các đơn vị mới của TNI thể hiện cam kết của chính phủ đối với việc tiếp tục chuyển đổi TNI theo hướng hiện đại nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của mình. Ông nói thêm rằng sự chuyển đổi của TNI cần được hỗ trợ với công nghệ tối tân và đội ngũ am hiểu về công nghệ.

Theo ông, công nghệ quân sự đang phát triển nhanh chóng, và điều này sẽ ảnh hưởng tới các chiến thuật và chiến lược chiến đấu trong tương lai.

Phương Oanh (TTXVN)
Tổng thống Indonesia khẳng định y tế công là lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu
Tổng thống Indonesia khẳng định y tế công là lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu

Ngày 4/10, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã nhấn mạnh lĩnh vực y tế công vẫn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ, trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại quốc gia Đông Nam Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN