Pháp ngừng hợp tác quân sự với Gabon

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu ngày 1/9 cho biết hợp tác quân sự giữa Pháp và Gabon, nơi có khoảng 400 binh sĩ Pháp đang đóng quân thường trực, đã bị đình chỉ sau cuộc đảo chính hôm 30/8.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin, Đức ngày 10/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo Le Figaro, Bộ trưởng Sébastien Lecornu nêu rõ: “Hiện tại, các hoạt động của họ (binh sĩ Pháp tại Gabon – pv) đã bị đình chỉ trong khi chờ tình hình chính trị được làm rõ”.

Lực lượng Pháp đóng quân tại Gabon có nhiệm vụ tham gia bảo vệ các công dân Pháp cũng như sẵn sàng hợp tác với quân đội Gabon và quân đội các nước láng giềng như Cameroon để tham gia tập trận hoặc huấn luyện. Tuy nhiên, sau cuộc đảo chính xảy ra hôm 30/8, tình hình tại Gabon đã thay đổi và các binh sĩ Pháp sẽ tạm dừng các hoạt động trước đây.

Trung Khánh (TTXVN)
Đảo chính tại Gabon: AU đình chỉ tư cách thành viên của Gabon
Đảo chính tại Gabon: AU đình chỉ tư cách thành viên của Gabon

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi (AU) ngày 31/8 cho biết đã quyết định “đình chỉ ngay lập tức” tư cách thành viên của Gabon sau cuộc đảo chính quân sự trong tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN