Máy bay chiến đấu Rafale. Ảnh: THX/TTXVN
Theo Politico, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và lo ngại Mỹ rút lui khỏi châu Âu, Pháp đã quyết định mở lại và hiện đại hóa căn cứ không quân hạt nhân Luxeuil, đánh dấu một bước đi chiến lược quan trọng trong chính sách quốc phòng của nước này. Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố rằng căn cứ này sẽ được nâng cấp để triển khai vũ khí hạt nhân, nhằm tăng cường khả năng răn đe và đảm bảo an ninh cho Pháp cũng như toàn châu Âu.
Căn cứ không quân Luxeuil-Saint-Sauveur, nằm cách biên giới Đức chưa đầy 200 km, từng là một trong những trung tâm lưu trữ vũ khí hạt nhân của Pháp trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, vào năm 2011, các máy bay chiến đấu Rafale có khả năng mang vũ khí hạt nhân đã được chuyển đến một địa điểm khác, khiến căn cứ này mất đi vai trò then chốt. Giờ đây, với kế hoạch hiện đại hóa, Luxeuil sẽ trở lại vị trí quan trọng trong chiến lược răn đe hạt nhân của Pháp.
Theo kế hoạch, Pháp sẽ đầu tư 1,5 tỷ euro để nâng cấp căn cứ này, dự kiến hoàn thành vào năm 2035. Luxeuil sẽ được trang bị hai phi đội máy bay chiến đấu Rafale thế hệ mới cùng với tên lửa hạt nhân ASN4G có khả năng phóng từ trên không. Số lượng nhân viên tại căn cứ cũng sẽ tăng gấp đôi, lên đến 2.000 người, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả và an toàn.
Quyết định của Pháp diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh. Mối lo ngại về việc Tổng thống Donald Trump có thể rút quân đội Mỹ khỏi châu Âu đã thúc đẩy các quốc gia EU tăng cường khả năng tự vệ. Thủ tướng tương lai của Đức, ông Friedrich Merz, cũng đã bày tỏ mong muốn đàm phán về khả năng răn đe hạt nhân của Pháp, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đến vấn đề an ninh tập thể.
Việc Pháp mở lại căn cứ Luxeuil không chỉ là một tín hiệu chiến lược đối với các đối tác châu Âu mà còn là thông điệp rõ ràng về sự độc lập trong chính sách quốc phòng của nước này. Tổng thống Macron nhấn mạnh: "Nếu chúng ta muốn tránh chiến tranh, Pháp và châu Âu phải tiếp tục tự vệ, trang bị và chuẩn bị".
Bên cạnh việc hiện đại hóa căn cứ Luxeuil, Pháp cũng đang tăng cường đầu tư vào các máy bay chiến đấu Rafale. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu cho biết không quân nước này sẽ cần thêm khoảng 20 máy bay Rafale, nâng tổng số máy bay chiến đấu này lên hơn 180 chiếc. Đây là một phần trong kế hoạch dài hạn nhằm đảm bảo sức mạnh không quân của Pháp luôn ở mức tối ưu.
Các chuyên gia quốc phòng nhận định rằng, việc nâng cấp căn cứ Luxeuil và tăng cường đội bay Rafale là những bước đi cần thiết để Pháp duy trì vị thế là một cường quốc hạt nhân hàng đầu châu Âu. Ông Jean-Pierre Maulny, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (IRIS), nhận xét: "Pháp đang chứng minh rằng họ có khả năng tự chủ trong bảo vệ lợi ích quốc gia và đóng góp vào an ninh chung của châu Âu".
Việc Pháp mở lại căn cứ hạt nhân thứ 4 không chỉ củng cố khả năng răn đe của nước này mà còn có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong khu vực. Các quốc gia châu Âu khác có thể sẽ xem xét lại chiến lược quốc phòng của mình, đặc biệt trong bối cảnh xung đột ở Ukraine và bất ổn tại khu vực Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Tuy nhiên, quyết định này cũng đặt ra những câu hỏi về cân bằng quyền lực trong khu vực. Một số nhà phân tích lo ngại rằng việc tăng cường vũ khí hạt nhân có thể làm gia tăng căng thẳng và dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới. Dù vậy, Tổng thống Macron khẳng định rằng mục tiêu chính của Pháp là duy trì hòa bình và ổn định, đồng thời sẵn sàng đối thoại với các đối tác quốc tế.