Phần Lan tăng chi tiêu quốc phòng 

Trong 4 năm tới, Phần Lan sẽ chi thêm hơn 2 tỷ euro (2,4 tỷ USD) cho ngân sách quốc phòng nhằm củng cố năng lực phòng thủ của mình.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Kaikkonen. Ảnh: AFP

Trong một tuyên bố ngày 5/4, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Kaikkonen nêu rõ tình hình tại châu Âu đã làm thay đổi căn bản môi trường an ninh nói chung. Vì vậy, nước này đã quyết định phân bổ mức tăng ngân sách đáng kể cho lực lượng quốc phòng.

Quyết định tăng chi tiêu quốc phòng được đưa ra sau các cuộc đàm phán ngân sách chóng vánh tại quốc gia Bắc Âu có biên giới đất liền dài nhất châu Âu với Nga. Ngân sách quốc phòng bổ sung tổng cộng 2,2 tỷ euro (2,4 tỷ USD) sẽ được giải ngân trong 4 năm với 788 triệu euro tăng thêm cho năm 2023 và sau đó tăng 408 triệu euro/mỗi năm cho đến năm 2006.

Với cuộc xung đột tại Ukraine, an ninh đã trở thành vấn đề cấp bách hơn tại Phần Lan và làm dấy lên tranh luận về khả năng nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo truyền thống, phần lớn người dân Phần Lan phản đối việc gia nhập liên minh quân sự này, tuy nhiên các cuộc thăm dò ý kiến mới đây lần đầu tiên cho thấy phần lớn ủng hộ vị thế thành viên. Tổng thống Phần Lan Saudi Niinisto kêu gọi chính phủ và người dân thận trọng cân nhắc vấn đề này.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Máy bay B-1 của Không lực Mỹ tham gia cuộc tập trận ở tỉnh Gangwon, Hàn Quốc năm 2017. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba

Lý do Mỹ khẩn cấp rút toàn bộ oanh tạc cơ B-1 khỏi Anh

Cuối tuần qua, Mỹ đã khẩn cấp đưa toàn bộ 12 máy bay ném bom B-1 của Không quân nước này rời căn cứ RAF Fairford ở miền Nam nước Anh, sau khi các chỉ huy nhận được những cảnh báo mới về một âm mưu do Iran hậu thuẫn nhằm vào cơ sở này.

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.