Nhật Bản có kế hoạch đóng tàu chuyên dụng phòng thủ tên lửa

Hãng tin Kyodo ngày 5/9 dẫn các nguồn tin chính phủ Nhật Bản tiết lộ nước này đã thông báo với Mỹ về kế hoạch đóng các tàu chuyên dụng để chống tên lửa đạn đạo.

Đây được coi là giải pháp thay thế khả thi nhất cho kế hoạch đã bị hủy bỏ, bao gồm việc triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa trên bộ Aegis Ashore do Mỹ phát triển. 

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa trên bộ Aegis Ashore do Mỹ phát triển tại căn cứ quân sự ở Deveselu, Romania ngày 12/5/2016. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Theo nguồn tin, việc đóng các tàu được trang bị radar và hệ thống phóng tên lửa ban đầu được dự tính dùng cho Aegis Ashore, chỉ có các chức năng hạn chế trong việc chống tên lửa đạn đạo, sẽ rẻ hơn so với đóng thêm nhiều tàu khu trục trang bị Aegis. Kế hoạch này được tiết lộ trong bối cảnh Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến ra tuyên bố vào giữa tháng 9 này nhằm giải thích lập trường của Chính phủ Nhật Bản về phòng thủ tên lửa, trong đó có khả năng nước này sở hữu năng lực tấn công các căn cứ tên lửa ở các nước khác Tokyo muốn xem xét lại chính sách an ninh của Nhật Bản.

Hồi cuối tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono thông báo hủy bỏ kế hoạch triển khai Aegis Ashore với lý do khó lựa chọn các địa điểm để triển khai hai khẩu đội phòng thủ tên lửa này. Trước đó, khi tuyên bố đình chỉ kế hoạch triển khai Aegis Ashore, ông Kono cũng nêu lý do hệ thống này đang có những trục trặc kỹ thuật và đòi hỏi quá nhiều chi phí.

Hệ thống phòng thủ tên lửa trên bộ Aegis Ashore do Mỹ thiết kế, được cho là để đối phó với mối đe dọa tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên. Năm 2017, Nhật Bản quyết định triển khai 2 khẩu đội Aegis Ashore tại Akita và Yamaguchi.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.