Nhật Bản cáo buộc chiến đấu cơ Trung Quốc bay qua lại trên 100 lần gần đảo Okinawa

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết các chiến đấu cơ và trực thăng trên tàu sân bay Liêu Ninh Trung Quốc đã bay qua lại hơn 100 lần tại vùng biển gần quân đảo Nansei và Đài Loan (Trung Quốc) trong đầu tháng 5.

Chú thích ảnh
Chiến đấu cơ cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh phía Nam đảo Okinawa ngày 8/5. Ảnh: Kyodo

Theo nhật báo Japan Times, Bộ trưởng Nobuo Kishi nêu rõ các hoạt động của máy bay Trung Quốc diễn ra tại vùng biển cách đảo Okinawa 160 km về phía Tây Nam.

“Các hoạt động gần đây của quân đội Trung Quốc có thể là một nỗ lực nhằm cải thiện năng lực vận hành và tiến hành các hoạt động ở các vùng biển và không phận xa hơn của tàu sân bay. Do những hoạt động diễn ra trên vùng biển và vùng trời gần quần đảo Nansei, chúng ta phải chú ý đến các hoạt động này”, Bộ trưởng Kishi phát biểu trong một cuộc họp báo.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, 8 tàu quân sự Trung Quốc, trong đó có tàu sân bay Liêu Ninh và một trong những tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tối tân nhất của nước này, đã đi về phía Nam qua eo biển Miyako giữa đảo chính của Okinawa và đảo Miyako từ ngày 1 đến ngày 2/5.

Sau đó, hạm đội tiếp tục di chuyển tới vùng biển giữa Okidaito và quần đảo Ishigaki. Tại đây, các máy bay chiến đấu và trực thăng trên tàu sân bay liên tục tiến hành các cuộc huấn luyện hạ cánh và cất cánh trong sáu ngày liên tiếp. Trong các bức ảnh do Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố, các chiến đấu cơ này bay theo đội hình sau khi cất cánh.

Theo ông Kishi, tàu sân bay trực thăng Izumo của Nhật Bản cùng với tàu Kaga được đặt trong tình trạng báo động và làm nhiệm vụ theo dõi nhóm tàu được tàu sân bay Liêu Ninh dẫn đầu. 

“Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục theo dõi các hoạt động di chuyển của quân đội Trung Quốc tại các vùng biển xung quanh Nhật Bản với tinh thần cảnh giác cao độ”, nhà chức trách nói thêm.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái tàu sân bay Liêu Ninh xuất hiện trong khu vực. Vào thời điểm đó, tàu sân bay dẫn đầu một đội tàu khác di chuyển qua eo biển Miyako để tham gia huấn luyện trực thăng, chiến đấu cơ và các tàu chiến khác.

Hồi tháng 4/2021, một hạm đội khác do Liêu Ninh dẫn đầu đã đi qua eo biển Miyako và sau đó tiến hành các cuộc tập trận quân sự gần Đài Loan.

Các nhà quan sát cho rằng các cuộc tập trận của Trung Quốc ở vùng biển được Nhật Bản giám sát chặt chẽ được triển khai nhằm mục đích kiểm tra các hoạt động quân sự gần đây của Mỹ, Nhật Bản và những nước khác.

Ngày 9/5, trong một tuyên bố chính thức, quân đội Trung Quốc cho biết họ đang tiến hành các cuộc tập trận gần Đài Loan trong ba ngày cuối tuần để cải thiện các hoạt động tác chiến chung.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Đóng cửa nhiều trường học tại Okinawa, Nhật Bản
Đóng cửa nhiều trường học tại Okinawa, Nhật Bản

Chính quyền tỉnh Okinawa của Nhật Bản bắt đầu đóng cửa nhiều trường học vào ngày 7/6 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trong giới trẻ. Biện pháp này có hiệu lực đến ngày 20/6 tới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN