Nga đưa tên lửa siêu vượt âm tới Syria

Các máy bay chiến đấu của Nga sẽ tham gia tập trận ở phía đông Địa Trung Hải trước sự theo dõi chặt chẽ của các tàu NATO.

Chú thích ảnh
Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M mang tên lửa Kinzhal hạ cánh tại Syria. Ảnh: RT

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/2 thông báo các máy bay đánh chặn tầm xa MiG-31K và máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3, mang theo tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Khmeimim ở Syria.

Kênh truyền hình RT dẫn thông báo của bộ trên cho hay các máy bay Nga chuẩn bị tham gia tập trận hải quân quy mô lớn do Moskva tổ chức ở phía đông Địa Trung Hải.

Đoạn clip do quân đội Nga công bố cho thấy hai máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3, mỗi chiếc mang một tên lửa Kinzhal, đáp xuống sân bay. (Xem video dưới đây)

Video cũng cho thấy ít nhất một máy bay MiG-31K được thiết kế lại để mang theo tên lửa siêu vượt âm Kinzhal phóng từ trên không. Tuy nhiên, hình ảnh chiếc MiG-31K hạ cánh xuống Khmeimim lại không mang theo loại vũ khí này.

Quân đội Nga cho biết đội máy bay chiến đấu đã bay hơn 1.500km từ các căn cứ ở Nga đến Syria để tham gia tập trận chung.  Chúng sẽ tham gia cuộc tập trận do một phi đội chung của Hải quân Nga tổ chức ở phía đông Địa Trung Hải, thực hiện các nhiệm vụ "do" của họ mà không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết mới đây, một hải đội trên 15 tàu chiến tại các Hạm đội Thái Bình Dương, Biển Đen và Phương Bắc của Nga, cũng đã diễn tập tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu tại khu vực này. 

Sự xuất hiện của các máy bay ném bom trên diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu vừa thực hiện chuyến thăm bất ngờ tới Syria. Bộ trưởng đã đến thăm căn cứ không quân Khmeimim, điểm tiếp liệu hải quân ở Tartus, đồng thời gặp gỡ Tổng thống Syria Bashar Assad tại thủ đô Damascus.

Ông Shoigu sẽ giám sát các cuộc tập trận của Hải quân Nga ở phía đông Địa Trung Hải.

Hoạt động của Hải quân Nga chắc chắn được giám sát chặt chẽ bởi các tàu chiến thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng đang hiện diện tại khu vực này, trong đó có tàu sân bay USS Harry Truman của Mỹ, tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp và tàu sân bay Cavour của Italy. Các tàu sân bay của NATO đã tiến hành một cuộc tập trận riêng.

Đức Trí/Báo Tin tức
NATO phản ứng với việc rút quân của Nga
NATO phản ứng với việc rút quân của Nga

Tổng Thư ký NATO cho rằng vẫn chưa nhận thấy dấu hiệu thực sự của việc giảm leo thang về vấn đề Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN