NATO và Albania thảo luận về mở căn cứ hải quân mới

Theo trang tin châu Âu EURACTIV.com ngày 11/7, Thủ tướng Albania Edi Rama sẽ gặp Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Brussels trong tuần này để bàn kế hoạch biến một cảng trên bờ biển Adriatic của Albania thành một căn cứ hải quân thuộc NATO.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Albania Edi Rama. Ảnh: Reuters

Cụ thể, Thủ tướng Rama có kế hoạch gặp người đứng đầu NATO vào ngày 14/7 tới để thảo luận về dự án mà ông đã công bố lần đầu tiên trong cuộc họp báo hồi đầu tháng này. Cảng sẽ nằm ở Porto Romano, thành phố Durres và sẽ bao gồm một khu thương mại cùng một căn cứ hải quân. Nguồn tài chính sẽ do cả Albania và NATO cung cấp.

“Chúng tôi sẽ quay lại Brussels để tiếp tục thảo luận đề xuất của chúng tôi về việc xây dựng một căn cứ hải quân của NATO tại cảng mới ở Durres”, ông Rama nói.

Vào tháng 5, ông Rama cho biết Chính phủ Albania đã đề nghị biến căn cứ hải quân Pashaliman ở phía Nam thủ đô Tirana thành căn cứ của NATO. Đây là căn cứ duy nhất của Liên Xô ở Địa Trung Hải trong những năm 1950.

Sau khi Liên Xô tan rã, nó được xây dựng lại với sự giúp đỡ của Thổ Nhĩ Kỳ. Hải quân Albania vẫn sử dụng căn cứ này cho một số hoạt động và tập trận hiện nay. Tuy nhiên, lựa chọn đó giờ đây dường như đã được ưu tiên cho Porto Romano.

NATO cũng đang chuyển đổi một căn cứ quân sự cũ ở Kucova, trước đây được gọi là "Thành phố Stalin". Căn cứ không quân rộng 350 ha này hiện là nơi chứa nhiều máy bay đã hết sử dụng từ thời Liên Xô như MiG, Antonov và Yak-18.

Công việc tái thiết bắt đầu vào tháng 1 năm nay với kinh phí 50 triệu euro và cơ sở mới dự kiến sẽ hoạt động vào năm 2023. Nó sẽ cung cấp kho chứa đạn dược và hoạt động như một trung tâm tiếp nhiên liệu.

Albania là thành viên của NATO từ năm 2009 và kể từ đó đã tích cực đáp ứng các nghĩa vụ của mình. Kể từ năm 2020, Albania đã dành 1,5% GDP chi tiêu cho quốc phòng và năm 2021, quốc gia này trở thành nơi tổ chức cuộc tập trận "Defender 2021" của NATO.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV phản lực rộng khoảng 0,9 km² tại tỉnh Rostov chỉ sau sáu tuần xây dựng. Theo đánh giá của chuyên gia, cơ sở này có thể phóng hơn 100 UAV mỗi ngày khi đi vào hoạt động, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine trước mùa đông.