NATO lên kế hoạch lập sở chỉ huy bộ binh tại Phần Lan

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã sẵn sàng thiết lập sở chỉ huy dành cho lực lượng bộ binh của khối quân sự này tại một thị trấn ở Phần Lan, cách biên giới Nga khoảng 140 km.
Chú thích ảnh
Binh sĩ tham gia cuộc tập trận của NATO tại Korzeniewo, miền Bắc Ba Lan, ngày 4/3. Ảnh: PAP/TTXVN

Tờ IltaLehti (Phần Lan) ngày 9/4 dẫn nhiều nguồn tin tiết lộ thông tin trên. Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjorn Arild Gram chia sẻ với tờ IltaLehti rằng, sở chỉ huy lực lượng bộ binh NATO dự kiến được thiết lập trên lãnh thổ Phần Lan.

Bộ trưởng Gram nói: “Sở chỉ huy lực lượng bộ binh NATO sẽ đặt tại Phần Lan. Lãnh đạo các lực lượng phòng thủ của chúng tôi đã đề xuất điều này”.

Theo IltaLehti, sở chỉ huy của NATO nhiều khả năng đặt tại thị trấn Mikkeli của Phần Lan, cách biên giới Nga 140 km. Tờ IltaLehti cho biết kế hoạch về sở chỉ huy bộ binh này sẽ nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington vào tháng 7 tới.

Nếu được thành lập, sở chỉ huy này sẽ hoạt động suốt ngày đêm và báo cáo về Bộ chỉ huy Đồng minh ở Norfolk, bang Virginia (Mỹ). Trong thời bình, sở chỉ huy sẽ lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động huấn luyện của NATO trong khu vực.

Đáng chú ý, một số cơ sở của quân đội Phần Lan cũng được đặt tại Mikkeli. Ngày 4/4/2023, Phần Lan đã chính thức gia nhập NATO, trở thành thành viên thứ 31 của khối quân sự này.

Vào tháng 7/2023, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng châu Âu sai lầm khi chưa hiểu về những nguy cơ tiềm ẩn xuất phát từ quyết định di chuyển cơ sở hạ tầng quân sự của NATO đến gần biên giới với Nga.

Trong một diễn biến khác, vào đầu tháng 2 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Moskva sẽ tìm cách hạn chế các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, xoay quanh hiện diện quân sự ngày càng tăng của NATO gần biên giới nước này. Phát biểu của bà Zakharova liên quan đến cuộc tập trận Nordic Response của NATO diễn ra từ 3-14/3 tại Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan với sự góp mặt của 20.000 binh sĩ.

Hà Linh/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.