NATO họp khẩn về tình hình Afghanistan

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn trong ngày 13/8 để thảo luận về tình hình đang xấu đi tại Afghanistan, sau khi Mỹ cho biết đang triển khai quân đội để sơ tán công dân Mỹ khỏi quốc gia Tây Nam Á này.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan gác tại huyện Enjil, tỉnh Herat, trong cuộc giao tranh với lực lượng Taliban ngày 1/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thư ký NATO Secretary General Jens Stoltenberg sẽ chủ trì các cuộc thảo luận với đại diện của 30 nước đồng minh. Cuộc họp sẽ bắt đầu vào lúc 21h00 (giờ Việt Nam). Một nguồn tin cho biết các quan chức sẽ tập trung thảo luận về kế hoạch sơ tán công dân khỏi Afghanistan.

Theo hãng tin AFP của Pháp, hiện Taliban đã chiếm thủ phủ tỉnh Logar, chỉ cách thủ đô Kabul của Afghanistan 50km về phía Nam, mở đường cho việc giành quyền kiểm soát thành phố quan trọng nhất đất nước.

Nghị sĩ Saeed Qaribullah Sadat nói với AFP: “Taliban đã kiểm soát 100% (thủ phủ tỉnh Logar). Hiện tại không có nổ súng. Đa số quan chức đã chạy tới Kabul”.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết các tay súng Taliban có thể cô lập thủ đô Kabul của Afghanistan trong khoảng 30 ngày nữa.

Nhiều nước như Mỹ, Anh, Đan Mạch, Ấn Độ... đang gấp rút sơ tán công dân và nhân viên ngoại giao khỏi Afghanistan. Chính phủ Hà Lan cũng vừa thông báo có thể đóng cửa đại sứ quán ở Kabul.

Trần Quyên (TTXVN)
Liên hợp quốc hối thúc các nước láng giềng Afghanistan mở cửa biên giới
Liên hợp quốc hối thúc các nước láng giềng Afghanistan mở cửa biên giới

Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) kêu gọi các nước láng giềng của Afghanistan không đóng cửa biên giới trong bối cảnh các bước tiến của phong trào Taliban đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tại quốc gia Tây Nam Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN