Mỹ tuyên bố không thể tiếp tục tài trợ cho NATO

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington không thể tiếp tục để các đồng minh Tây Âu giàu có trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dựa vào tiền thuế của người dân Mỹ để tài trợ cho ngân sách quốc phòng của họ.

Chú thích ảnh
Binh sỹ NATO trong một cuộc tâp trận tại Litva. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News hôm 26/2, ông Rubio phản hồi lại tuyên bố của ông Friedrich Merz, lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Đức. Ông Merz cho rằng NATO đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ vì sự thờ ơ của Mỹ đối với an ninh châu Âu.

"NATO không gặp nguy hiểm", ông Rubio khẳng định. Ông cho rằng điều duy nhất đe dọa NATO chính là việc một số đồng minh hầu như không có quân đội hoặc quân đội của họ không đủ năng lực, bởi vì họ đã không đầu tư cho quốc phòng suốt 40 năm qua.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng một số quốc gia Tây Âu giàu có chỉ chi 1% đến 1,5% GDP cho quốc phòng, điều mà Washington coi là không công bằng. "Chúng tôi không thể tiếp tục bao cấp cho họ được nữa", ông nói. Ông tuyên bố các nước này rất giàu, đặc biệt là ở Tây Âu. Họ có đủ tiền để đầu tư vào an ninh quốc gia của mình, nhưng họ không làm vậy.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần khẳng định rằng mức chi tiêu quốc phòng hiện tại của NATO, ở mức tối thiểu 2% GDP, là quá thấp và nên tăng lên 5%. Ngay cả trong chiến dịch tái tranh cử, ông Trump tuyên bố sẽ chắc chắn xem xét việc rời khỏi liên minh nếu các đồng minh không trả tiền đúng hạn.

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới năm 2023, Mỹ chi khoảng 3,4% GDP cho quốc phòng, trong khi mức trung bình của các nước châu Âu trong NATO chỉ đạt 1,9%, tức chưa đến 60% mức chi tiêu của Mỹ.

Trong khi đó, hãng thông tấn Reuters dẫn nguồn từ tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global cho biết, nếu phải đáp ứng mức chi tiêu 5% theo đề xuất của ông Trump, thâm hụt ngân sách của Pháp và Đức vào năm 2025 sẽ lần lượt tăng lên 4,6% và 8,9% GDP, so với mức dự báo hiện tại là 1,7% và 6%.

Kể từ năm 2022, Mỹ và các đồng minh đã cung cấp hơn 258 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, trong đó hơn 134 tỷ USD là hỗ trợ quân sự, theo niện Kiel của Đức. Việc viện trợ vũ khí đã khiến các kho dự trữ quân sự của phương Tây cạn kiệt và khiến nhiều nước gặp khó khăn trong việc tăng cường sản xuất do quá trình phi công nghiệp hóa, chuyển giao sản xuất ra nước ngoài, chính sách "xanh" và lệnh trừng phạt đối với năng lượng Nga.

Ông Trump cho rằng dưới thời Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã chi tới 350 tỷ USD cho Ukraine và cam kết sẽ tìm cách thu hồi số tiền này.

Về phía Nga, Moskva nhiều lần cảnh báo rằng viện trợ quân sự của NATO cho Ukraine khiến các nước thành viên NATO trở thành bên tham chiến trong xung đột. Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh rằng ông Trump là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên và duy nhất thừa nhận một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine là "chính sách thúc ép Ukraine gia nhập NATO" của chính quyền tiền nhiệm.

Việt Dũng/Báo Tin tức (Theo RT/State.gov)
Mỹ đặt thời hạn để NATO tăng chi tiêu quốc phòng
Mỹ đặt thời hạn để NATO tăng chi tiêu quốc phòng

Ngày 20/2, Mỹ tuyên bố tất cả thành viên NATO cần phải đáp ứng mục tiêu chi 2% GDP cho ngân sách quốc phòng trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương này vào giữa năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN