Mỹ tăng cường giám sát tình hình Triều Tiên 

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 2/5 khẳng định tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình tại Triều Tiên, đồng thời sẽ tìm cách thu thập và chia sẻ thông tin hiệu quả hơn với Hàn Quốc về Triều Tiên.   

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết nước này sẽ theo dõi chặt chẽ những dấu hiệu của Triều Tiên sau môt loạt vụ thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng. Hồi đầu tháng 3 vừa qua, Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ đã được lệnh tăng cường hoạt động tình báo, giám sát và do thám tại các vùng biển gần bán đảo Triều Tiên sau một loạt vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng.

Ông Kirby cũng cho biết Lầu Năm Góc đang tìm các biện pháp hiệu quả hơn để thu thập thông tin về Triều Tiên và chia sẻ những thông tin có được với Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Trực thăng quân sự tại căn cứ Humphreys của Mỹ ở Pyeongtaek, Hàn Quốc khi hai nước khởi động cuộc tập trận chung mùa Xuân, ngày 18/4/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong khi đó, hãng tin Yonhap ngày 3/5 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Hàn Quốc và Mỹ dự kiến bắt đầu cuộc tập trận không quân phối hợp thường kỳ vào tuần tới.

Theo đó, cuộc tập trận kéo dài 2 tuần "Korea Flying Training" (Huấn luyện bay Hàn Quốc) sẽ được tiến hành từ ngày 9/5, trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol, người đã cam kết củng cố liên minh an ninh Seoul-Washington với khẩu hiệu "hòa bình thông qua sức mạnh".

Một nguồn tin giấu tên cho biết: "Không quân hai nước có kế hoạch bắt đầu cuộc tập huấn kéo dài 2 tuần với quy mô tương tự như các cuộc tập trận trước". Nguồn tin không cung cấp thêm thông tin chi tiết như các khí tài nào sẽ được huy động tham gia vào cuộc tập trận này. 

Cuộc tập trận sắp tới là phiên bản thu nhỏ của cuộc tập trận quy mô lớn "Max Thunder" (Thần Sấm) mà hai nước đã tiến hành trong quá khứ với việc huy động ồ ạt các khí tài và binh sĩ. Hàn Quốc và Mỹ gần đây đã tăng cường phối hợp về an ninh trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp phóng thử tên lửa, trong đó có vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào ngày 24/3.

Minh Châu  (TTXVN)
Đặc phái viên Trung Quốc tới Hàn Quốc thảo luận vấn đề Triều Tiên
Đặc phái viên Trung Quốc tới Hàn Quốc thảo luận vấn đề Triều Tiên

Ngày 1/5, đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề Bán đảo Triều Tiên - ông Lưu Hiểu Minh đã tới Seoul để tiến hành hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Noh Kyu-duk, giữa lúc căng thẳng kéo dài do các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN