Mỹ, Maroc tổ chức tập trận quân sự chung

Ngày 20/6, Mỹ và Maroc đã tiến hành cuộc tập trận quân sự chung thường niên mang tên 'Sư tử châu Phi'.

Chú thích ảnh
Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao M142 trong cuộc tập trận chung mang tên "Sư tử châu Phi" tại Grier Labouihi, Maroc, ngày 9/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc tập trận, bắt đầu ở khu vực Agadir, miền Nam Maroc và kéo dài đến hết tháng, có sự tham gia của khoảng 7.500 nhân viên đến từ 10 quốc gia như Brazil, Pháp và Vương quốc Anh... Ngoài ra, cuộc tập trận còn có sự tham gia của các quan sát viên từ tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đặc biệt là sự hiện diện lần đầu tiên của các quan chức từ Israel.

Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ cho biết một số cuộc diễn tập sẽ diễn ra ở Tunisia, Senegal và Ghana. Lực lượng này nhấn mạnh cuộc tập trận giúp tăng cường khả năng tương tác giữa các quốc gia đối tác và hỗ trợ quân đội Mỹ sẵn sàng ứng phó với các cuộc khủng hoảng, cũng như các tình huống bất thường ở châu Phi và trên toàn thế giới.

Trước đó, Phó Tư lệnh của quân đội Maroc, Tướng Belkhir El Farouk cho biết nước này cần giải quyết "những thách thức an ninh" của mình. Ông cho biết thêm Maroc sẽ tổ chức các phần diễn tập trên bộ, trên biển và trên không, một cuộc đổ bộ của lính dù và một cuộc tập trận ứng phó với vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo thông báo, hầu hết hoạt động nói trên sẽ diễn ra ở tỉnh Kenitra, gần thủ đô Rabat. Tuy nhiên, một số nội dung khác sẽ được tổ chức ở phía Nam gần biên giới Algeria.

Nguyễn Tú (TTXVN)
Hàng chục máy bay chiến đấu Hàn Quốc dồn dập tham gia tập trận Soaring Eagle
Hàng chục máy bay chiến đấu Hàn Quốc dồn dập tham gia tập trận Soaring Eagle

Cuộc tập trận này kéo dài 5 ngày, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng kéo dài trên Bán đảo Triều Tiên, liên quan đến việc Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ phóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN