Một trong những tàu ngầm 'nhiều tuổi nhất' của Nga quay trở lại hoạt động

Một trong những tàu ngầm “có tuổi” nhất của Nga sẽ sớm quay trở lại hoạt động sau khi việc bảo trì hoàn tất.

Chú thích ảnh
Tàu ngầm Alrosa của Hải quân Nga. Ảnh: TASS

Tờ Washington Examiner (Mỹ) ngày 12/5 cho biết Hải quân Nga đang bắt tay vào việc hoàn thiện sửa chữa tàu ngầm Alrosa trong tuần này. Theo đó, tàu ngầm Alrosa đang được đưa đến Vịnh Kilen cho những bài kiểm tra cuối để đảm bảo không có sai sót trong thiết kế.

Các thủy thủ đoàn cũng dự kiến hoàn thiện các bài kiểm tra để được “bật đèn xanh” điều khiển tàu ngầm có từ thời Liên Xô này. Tàu Alrosa được kỳ vọng tái hoạt động trong Hạm đội Biển Đen từ cuối tháng 5.

Nhà máy sửa chữa tàu 13 thuộc Hạm đội Biển Đen xác nhận tàu ngầm Alrosa không chỉ được sửa chữa mà còn được trang bị thêm khả năng chiến đấu, kỹ thuật.

Tàu ngầm Alrosa được đóng không lâu trước khi Liên Xô tan rã năm 1991. Sau đó, Alrosa trở thành tàu ngầm phù hợp với chiến đấu duy nhất của Nga hoạt động tại Biển Đen.

Con tàu được thiết kế để di chuyển bằng động cơ phản lực nước thay vì động cơ đẩy để đảm bảo khả năng tàng hình khi nó di chuyển dưới nước, do đó, tàu ngầm này được mệnh danh là “hố đen”.

Tàu ngầm Alrosa có chiều dài 76,2 m và trọng lượng rẽ nước 2.300 tấn khi nổi trên mặt nước và 3.040 tấn khi hoạt động dưới nước.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Washington Examiner)
Quan chức Mỹ nói Nga khó chế tạo nhiều xe tăng vì lệnh trừng phạt
Quan chức Mỹ nói Nga khó chế tạo nhiều xe tăng vì lệnh trừng phạt

Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine, phương Tây đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva với mục tiêu làm suy yếu nền kinh tế của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN