Lập trường của Nga về triển khai căn cứ quân sự ở Cuba

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói về việc xây dựng các căn cứ quân sự ở Cuba.

Theo kênh RT (Nga) ngày 28/1, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo về những tuyên bố rằng Moskva có thể sớm đưa quân đội và khí tài tới Cuba, cách bờ biển Mỹ chưa đầy 100 km, vì động thái như vậy sẽ phá hủy hy vọng bình thường hóa quan hệ với Washington của quốc đảo vùng Caribbe này.

Chú thích ảnh
Ông Dmitry Medvedev. Ảnh: RT

Phát biểu với các nhà báo, ông Medvedev nói rằng quốc gia Mỹ Latinh trên là đối tác thân thiết của Moskva, nhưng cũng là quốc gia có chủ quyền vốn đang tìm cách thoát khỏi sự cô lập và thiết lập lại quan hệ bình thường với Mỹ ở một mức độ nào đó.

Ông Medvedev nêu rõ: “Chúng tôi không thể triển khai bất cứ thứ gì ở đó. Điều này chỉ là do vị trí địa chính trị của họ, lợi ích quốc gia của họ". Ông lưu ý rằng thậm chí không nên thảo luận về một kế hoạch như vậy, bởi vì nó sẽ kích động căng thẳng trên thế giới.

Đề cập đến căng thăng đang diễn ra xung quanh Ukraine, nơi các nhà lãnh đạo phương Tây cáo buộc Nga lên kế hoạch xâm lược, ông Medvedev nhấn mạnh rằng Moskva không muốn chiến tranh và các cuộc đàm phán an ninh là cách duy nhất để giảm leo thang căng thẳng giữa Nga và NATO, khối quân sự do Mỹ lãnh đạo.

Đầu tháng này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov, trong một cuộc phỏng vấn với RTVI, nói rằng ông sẽ không loại trừ khả năng xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự ở Cuba hoặc Venezuela, và điều đó sẽ phụ thuộc vào hành động của các đồng nghiệp Mỹ.

Đáp lại, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho rằng hoạt động quân sự của Nga ở Mỹ Latinh không phải là một điểm cần thảo luận tại các cuộc đàm phán an ninh gần đây, nhưng nói rằng Mỹ sẽ hành động “dứt khoát” nếu điều đó xảy ra.

Hôm 25/1, Bộ trưởng Ngoại giao Moscow Sergey Lavrov thông báo Tổng thống Vladimir Putin đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo của Cuba, Venezuela và Nicaragua, và đã đồng ý tăng cường hợp tác với họ trong một số lĩnh vực, bao gồm cả các vấn đề quân sự.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV phản lực rộng khoảng 0,9 km² tại tỉnh Rostov chỉ sau sáu tuần xây dựng. Theo đánh giá của chuyên gia, cơ sở này có thể phóng hơn 100 UAV mỗi ngày khi đi vào hoạt động, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine trước mùa đông.