Hội nghị thượng đỉnh G7: Nhật Bản, Đức nhất trí đẩy mạnh hợp tác quốc phòng

Tại cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay ở Bayern (Đức), Thủ tướng Kishida Fumio và người đồng cấp nước chủ nhà Olaf Scholz nhất trí đẩy mạnh hợp tác, bao gồm hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Olaf Scholz (giữa) cùng phu nhân Britta Ernst (phải) đón Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio (trái) tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại lâu đài Elmau thuộc bang Bayern (Đức), ngày 26/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 26/6, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác hướng đến hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) dự kiến tổ chức tại thành phố Hiroshima vào năm 2023, khi Nhật Bản giữ chức chủ tịch luân phiên của G7.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, tại cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay ở Bayern (Đức), Thủ tướng Kishida Fumio và người đồng cấp nước chủ nhà Olaf Scholz cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng song phương. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thu xếp tổ chức cuộc họp "2+2" giữa các Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước.

Nhật Bản sẽ tiếp quản ghế chủ tịch luân phiên G7 từ Đức và có kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, thành phố bị tàn phá bởi bom nguyên tử của Mỹ ngày 6/8/1945, để gửi đi một thông điệp hòa bình.

Cùng ngày 26/6, cũng bên lề hội nghị tại Bayern, Thủ tướng Nhật Bản Kishida và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc gặp song phương, trong đó hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ nhằm giúp đỡ các nước dễ bị tổn thương nhất trong cuộc khủng hoảng lương thực do xung đột ở Ukraine và tìm kiếm hợp tác nhiều mặt ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng như trong lĩnh vực không gian mạng, không gian và điện hạt nhân.

Phan An (TTXVN)
Hội nghị thượng đỉnh G7: Nhật Bản nhấn mạnh sự cần thiết ngăn chặn lạm phát
Hội nghị thượng đỉnh G7: Nhật Bản nhấn mạnh sự cần thiết ngăn chặn lạm phát

Ngày 26/6, một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở bang Bayern (Đức), Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nêu rõ G7 cần cùng nhau bảo vệ các nền kinh tế trước tình trạng giá cả tăng cao trong bối cảnh xung đột ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN