Hé lộ về tên lửa diệt hạm siêu thanh thế hệ mới của Hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ đang có tham vọng phát triển tên lửa chống tàu siêu thanh thế hệ mới nhằm cạnh tranh với các đối thủ lớn như Nga và Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Không quân Mỹ thử nghiệm bắn tên lửa chống hạm tầm xa từ máy bay ném bom B-1B. Ảnh: US Navy

Theo Breakingdefense.com, trong đề nghị ngân sách mua sắm mới nhất của Hải quân Mỹ đã tiết lộ về chương trình tên lửa chống hạm thế hệ tiếp theo có tên HALO.

Báo cáo của Hải quân Mỹ cho biết, HALO sẽ là loại vũ khí phóng từ trên không, tốc độ nhanh hơn, tầm bắn xa hơn, có khả năng tác chiến chống hạm vượt trội. Tên lửa này sẽ đối phó với các mối đe dọa phức tạp, cho phép lực lượng hải quân hoạt động và kiểm soát không gian chiến trường ở vùng biển ven bờ và môi trường chống xâm nhập/tiếp cận (A2/AD).

Vũ khí mới được phát triển trên cơ sở Tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM) do Lockheed Martin chế tạo, đã được tích hợp trên một số máy bay chiến đấu trong những năm gần đây, chẳng hạn như F/A-18 của Hải quân và máy bay ném bom B-1B của Không quân Mỹ. Đề nghị ngân sách tài khóa 2023 nêu rõ thế hệ tiếp theo của LRASM là HALO và tiết lộ đây sẽ là một loại vũ khí siêu thanh.

Hải quân Mỹ đã đề xuất 92 triệu USD tài trợ nghiên cứu và phát triển cho HALO trong năm tài chính 2023 và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động năm 2028. Năm ngoái, Hải quân Mỹ đã đề nghị khoảng 56 triệu USD cho nghiên cứu dự án này nhưng không được chấp nhận.

HALO là chương trình vũ khí siêu thanh lớn thứ hai mà Hải quân Mỹ sẽ thực hiện cùng với Kế hoạch phát triển và triển khai vũ khí siêu thanh được gọi là "Conventional Prompt Strike" nhằm triển khai trên tàu khu trục lớp Zumwalt vào năm 2025 cũng như tàu ngầm lớp Virginia năm 2028. 

Tờ Thời báo Á-Âu nhận định, việc Hải quân Mỹ phát triển chương trình siêu thanh của họ xuất phát từ khả năng ngày càng tăng của cả Trung Quốc và Nga. Ngoài ra, việc tập trung phát triển và trang bị tên lửa hành trình chống hạm cũng trở nên cấp thiết trong bối cảnh căng thẳng hiện nay ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Hải quân Mỹ tuyên bố rằng họ cần triển khai tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh vì nó rất quan trọng trong việc cạnh tranh với những đối thủ lớn như Trung Quốc và Nga. 

Gần đây, Trung Quốc đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo chống hạm siêu thanh YJ-21 từ máy bay ném bom Xian H-6N của nước này. Mặt khác, Nga được cho là đang phát triển tên lửa chống hạm siêu thanh có tên Larchinka-MD.

Công Thuận/Báo Tin tức
Lý do Nga triển khai cá heo được huấn luyện tại căn cứ hải quân ở Biển Đen
Lý do Nga triển khai cá heo được huấn luyện tại căn cứ hải quân ở Biển Đen

Cá heo được hải quân Nga huấn luyện có thể phát hiện các thợ lặn. Do đó chúng được hải quân Nga triển khai ở cảng Sevastopol nhằm ngăn chặn chiến dịch phá hoại của lực lượng đặc nhiệm Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN