Hàn Quốc công bố kế hoạch tập trận tại Biển Hoa Đông

Ngày 10/12, Hàn Quốc đã phát đi cảnh báo hàng hải đối với các tàu thuyền đi lại tại khu vực bờ biển phía Đông nước này, do Hàn Quốc chuẩn bị tổ chức tập trận hải quân bắn đạn thật định kỳ vào tuần tới.

Chú thích ảnh
Tàu của hải quân Hàn Quốc phóng tên lửa trong một cuộc tập trận gần đảo Dokdo. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Cơ quan Thủy văn và Hải dương Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo trên vào đầu tuần này, sau khi Hội đồng tham mưu liên quân nước này lên kế hoạch “diễn tập hàng hải bắn đạn thật định kỳ” ở vùng biển phía Nam của đảo Ulleung, trên Biển Hoa Đông từ ngày 13-17/12 tới. Cơ quan này cũng đã gửi cảnh báo hàng hải cho phía Nhật Bản vào ngày 9/12.

Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc vẫn chưa chính thức công bố lịch trình cuộc tập trận. Một quan chức Hải quân Hàn Quốc cũng bác bỏ mối liên quan giữa cuộc tập trận với việc diễn tập "phòng thủ" đảo Dokdo. 

Đảo Ulleung nằm ở phía Tây Bắc của Dokdo (quần đảo cực Đông của Hàn Quốc mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima). Quần đảo này là vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ song phương Nhật-Hàn. Tháng trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản từng bất ngờ hủy bỏ họp báo chung tại Washington với những người đồng cấp Hàn Quốc và Mỹ để phản đối chuyến thăm hiếm hoi của quan chức cấp cao Hàn Quốc tới quần đảo này.

Trước đó, Nhật Bản cũng phản đối việc Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận phòng thủ hồi tháng 6 vừa qua, gần quần đảo Dokdo/Takeshima. Phía Hàn Quốc giải thích rằng, đây là cuộc diễn tập hằng năm của các lực lượng hải quân nhằm đối phó những mối đe dọa đối với lãnh thổ, người dân và tài sản của Hàn Quốc.

An Nguyễn (TTXVN)
ASEAN - Nga hoàn tất tập trận hải quân chung đầu tiên
ASEAN - Nga hoàn tất tập trận hải quân chung đầu tiên

Ngày 4/12, Hải quân Indonesia thông báo Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nga đã kết thúc cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN