Hải quân Mỹ thử phương tiện không người lái dưới nước cỡ đại

Hải quân Mỹ đã hoàn thành thử nghiệm phương tiện quân sự không người lái dưới nước (UUV) cỡ lớn, được thiết kế cho các nhiệm vụ đường dài.
Chú thích ảnh
UUV Manta Ray. Ảnh: Northrop Grumman

Theo nhà sản xuất Northrop Grumman, nguyên mẫu UUV Manta Ray đã hoàn thành cuộc thử nghiệm toàn diện ngoài khơi bờ biển Nam California trong ba tháng qua.

Manta Ray được chế tạo thông qua chương trình Cơ quan Quản lý các dự án nghiên cứu cao cấp Bộ Quốc phòng Mỹ (DARPA). Mặc dù sứ mệnh tương lai của Manta Ray chưa được tiết lộ nhưng Northrop Grumman mô tả phương tiện này là một lớp UUV mới. Manta Ray có ưu điểm tiết kiệm năng lượng, với khả năng neo xuống đáy biển và "ngủ đông" ở trạng thái năng lượng thấp

Nhà sản xuất cho biết thêm phương tiện này sẽ thực hiện các nhiệm vụ dưới biển trong thời gian dài, tầm xa không cần hỗ trợ của con người tại chỗ. Northrop Grumman tiết lộ giai đoạn thử nghiệm này tập trung vào đánh giá hiệu suất thủy động lực của Manta Ray trên biển, bao gồm hoạt động sử dụng tất cả các tính năng đẩy và lái như sức nổi, cánh quạt và bề mặt điều khiển.

Ông Kyle Woerner, quản lý chương trình Manta Ray của DARPA nói: “Thử nghiệm Manta Ray toàn diện, thành công của chúng tôi xác nhận khả năng sẵn sàng của phương tiện để tiến tới các chiến dịch trong thế giới thực sau khi được lắp ráp nhanh chóng trên thực địa từ các phần phụ module. Sự kết hợp giữa vận chuyển module xuyên quốc gia, lắp ráp tại thực địa và triển khai sau đó chứng minh khả năng tiên phong đối với một UUV cỡ lớn”.

Northrop Grumman cho biết nguyên mẫu được chế tạo ở Maryland trước khi vận chuyển theo từng phần nhỏ đến địa điểm thử nghiệm ở California.

Chú thích ảnh
Có thể vận chuyển và lắp ráp Manta Ray nhanh chóng và dễ dàng. Ảnh: Northrop Grumman

Đặc điểm của Manta Ray dễ dàng vận chuyển và lắp ráp sẽ hỗ trợ khả năng triển khai nhanh chóng trên toàn thế giới mà không chiếm nhiều không gian có giá trị tại các cơ sở hải quân. Ông Woerner phân tích thêm: “Việc vận chuyển phương tiện trực tiếp đến địa điểm hoạt động được chỉ định sẽ tiết kiệm năng lượng mà phương tiện có thể tiêu tốn trong quá trình di chuyển”. Phương tiện này này được thiết kế với nhiều khoang chở hàng kèm kích cỡ và chủng loại đa dạng để đảm nhận nhiều nhiệm vụ hải quân khác nhau.

DARPA khẳng định đang hợp tác với Hải quân Mỹ về các bước tiếp theo để thử nghiệm và chuyển đổi công nghệ này. Đô đốc Lisa Franchetti, Tư lệnh Hải quân, từng nói bà coi những hệ thống robot như Manta Ray và các công nghệ mới nổi khác là một cách để đưa nhiều đối tượng hơn vào chiến trường.

Hải quân Mỹ đã nhận được phương tiện không người lái dưới biển Orca XLUUV đầu tiên từ Boeing vào tháng 12/2023 để thử nghiệm thêm. Orca XLUUV có khả năng chiến đấu ở độ sâu 3,3 km, dò mìn và đánh chìm tàu ngầm.

Hà Linh/Báo Tin tức (Daily Mail)

Dành cho bạn

Nâng cao khả năng xử lý linh hoạt tình huống phòng không trên biển

Nâng cao khả năng xử lý linh hoạt tình huống phòng không trên biển

Đoàn công tác Cục Phòng không Lục quân do Đại tá Vũ Văn Thảo, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện bắn đạn thật súng máy phòng không 12,7mm với lực lượng phòng không kiêm nhiệm tại Đồn Biên phòng Trung Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ.

Hình ảnh về Type 99B trong chương trình của CCTV. Ảnh chụp màn hình

Trung Quốc hé lộ hình hiếm về xe tăng mới diễn tập bắn đạn thật

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) gần đây công bố hình ảnh xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99B thực hiện diễn tập bắn đạn thật. Chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định rằng Type 99B đã được biên chế vào lực lượng tăng thiết giáp của quân đội và hình thành năng lực tác chiến.