Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Tướng Marcus Evans, chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 25 tại Hawaii, nhận định với trang Business Insider rằng vấn đề chính đối với hoạt động của thiết bị bay không người lái trong khu vực này là nhiệt độ cao và thời tiết địa phương.
Theo Business Insider (Mỹ), trong quá trình huấn luyện, những người điều hành thiết bị bay không người lái đã hợp tác với đồng minh nhằm tìm ra giải pháp và điều chỉnh hệ thống theo điều kiện hoạt động thực tế.
Quân đội Mỹ đang tham gia cuộc tập trận mang tên Trung tâm sẵn sàng tác chiến đa quốc gia Thái Bình Dương tại Philippines. Khoảng 2.000 binh sĩ góp mặt trong cuộc tập trận này.
Một khía cạnh quan trọng của cuộc tập trận là kiểm tra cách các công nghệ như thiết bị bay không người lái, hệ thống chống thiết bị bay không người lái, khả năng trinh sát, xe của bộ binh và chiến đấu cơ hoạt động trong các điều kiện cụ thể của môi trường địa phương.
Ở Philippines, nhiệt độ cao trên 32 độ C ảnh hưởng đến chức năng của thiết bị bay không người lái, cụ thể là pin, đồng nghĩa với việc chúng khó có thể bay xa hoặc bay lâu. Khí hậu lạnh cũng có tác động tương tự đến công nghệ pin của thiết bị bay không người lái.
Mưa và gió đôi khi cũng tác động đến khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng của một số thiết bị bay không người lái. Đặc biệt là mùa mưa ở Đông Nam Á có lượng mưa lớn và độ ẩm cao. Tướng Marcus Evans nhận xét: “Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy khoảng cách bay và sức bền của thiết bị giảm đi”. Theo ông, binh sĩ Mỹ đang phải làm quen với sức bền của các thiết bị bay không người lái trong khu vực này để sau đó tích hợp chúng vào kế hoạch chiến thuật.
Các giải pháp tức thời mà binh sĩ Mỹ đang thực hiện bao gồm tìm địa điểm mới để phóng thiết bị bay không người lái, tăng số lượng phóng hoặc tập hợp các thiết bị lại. Các khu vực khác nhau có thể có thời tiết và nhiệt độ khác nhau trong khi việc phóng nhiều thiết bị bay không người lái hoặc tập hợp chúng lại khiến người vận hành ít phụ thuộc hơn vào một thiết bị bay không người lái duy nhất để thực hiện nhiệm vụ.
Trong một buổi huấn luyện ở Hawaii vào mùa thu năm 2024, Lữ đoàn Bộ binh số 25 chỉ sử dụng thiết bị bay không người lái nhỏ có phạm vi hoạt động khoảng 3 - 5 km tùy thuộc vào môi trường. Bây giờ, họ đang triển khai các thiết bị trinh sát tầm trung và tầm xa, tạo điều kiện để quan sát xa tới 30 km.
Phương pháp “vừa làm vừa học” này phù hợp với sáng kiến “Transformation in Contact” của Lục quân Mỹ – giúp binh sĩ nhanh chóng làm chủ, thử nghiệm và hoàn thiện vũ khí mới, sau đó đưa phản hồi thực tiễn vào kế hoạch tác chiến.