Chỉ huy Quân đoàn Gruzia tham chiến ở Ukraine tuyên bố bị đầu độc

Mamuka Mamulashvili, chỉ huy của Quân đoàn Gruzia (Quân đoàn Georgia), tuyên bố rằng ông đã bị đầu độc bằng nhiều loại hóa chất khác nhau.
Chú thích ảnh
Chỉ huy Quân đoàn Georgia Mamuka Mamulashvili. Ảnh: UP

Trong một phát biểu với Đài Tự do (RL) và tờ Ukrainska Pravda, sau đó được các cơ quan truyền thông này đăng tải vào tối 13/6, theo giờ địa phương, chỉ huy Quân đoàn Georgia Mamuka Mamulashvili cho rằng ông bị đầu độc cách đây vài tháng.

Theo Mamulashvili, các mẫu máu và mô của ông đã được gửi đến phòng thí nghiệm ở Đức sau khi ông bắt đầu cảm thấy đau bụng dữ dội mà không rõ nguyên nhân.

Kết quả phát hiện trong các mẫu của ông được gửi tới chứa hàm lượng asen, thủy ngân và thiếc cao. Những chất này có thể có trong thức ăn mà Mamulashvili được phục vụ.

Chỉ huy Quân đoàn Georgia cho biết đây là lần thứ ba có người cố gắng đầu độc ông.

Cách đây vài năm đã có hai nỗ lực đầu độc ông Mamulashvili bằng thạch tín và một chất hóa học độc hại không xác định đã được thực hiện.

Chú thích ảnh
Kết quả xét nghiệm của chỉ huy Quân đoàn Georgia Mamuka Mamulashvili. Ảnh: UP/Mamulashvili

Quân đoàn Georgia là nhóm chiến binh nước ngoài lớn nhất hiện đang tham chiến ở Ukraine.

Theo ước tính của quân đội Liên bang Nga, có khoảng 1.042 lính đánh thuê ở Ukraine đến từ Georgia, chỉ sau Mỹ (1.113) và Ba Lan (2.960).

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Diễn tập an ninh hàng hải tại Biển Baltic

Diễn tập an ninh hàng hải tại Biển Baltic

Ngày 17/9, Lực lượng biên phòng Phần Lan hoàn thành cuộc tập trận an ninh hàng hải diễn ra tại Biển Baltic trong 3 ngày do Liên minh châu Âu (EU) đồng tài trợ trong khuôn khổ Chiến lược an ninh hàng hải của EU.

Hệ thống phòng không Skyranger của Rheinmetall. Ảnh: Wikimedia Commons

Rheinmetall cảnh báo kho tên lửa Đức vẫn ở mức đáng lo ngại

Dự trữ tên lửa của Đức chưa được cải thiện đáng kể do hoạt động sản xuất gặp nút thắt ở động cơ và đầu đạn. Rheinmetall cho rằng ngành công nghiệp quốc phòng cần tăng tốc mạnh hơn để đưa Đức, châu Âu và NATO trở lại mức dự trữ cần thiết.