Đan Mạch trở thành quốc gia NATO đầu tiên đầu tư sản xuất vũ khí tại Ukraine

Thông tin nêu trên đã được Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải trên tài khoản mạng xã hội X vào chiều 14/6.
Chú thích ảnh
Chiều 14/6/2024, trên tài khoản mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Đan Mạch trở thành quốc gia NATO đầu tiên đầu tư sản xuất vũ khí Ukraine. Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội X của Bộ Quốc phòng Ukraine

Hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform) cùng ngày cho biết thêm tại một cuộc họp được tổ chức trong khuôn khổ Nhóm Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và người đồng cấp Đan Mạch Troels Lund Poulsen đã ký một bản ghi nhớ về việc mua vũ khí và thiết bị từ các nhà sản xuất Ukraine.

Theo ông Umerov, đây là một bước tiến lớn vì Đan Mạch đã trở thành quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đầu tiên đầu tư sản xuất vũ khí trên lãnh thổ Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói: “Điều này chứng tỏ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine sẵn sàng hợp tác ở cấp độ quốc tế và có thể đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất".

Ukrinform dẫn phát biểu của Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Serhii Boiev nhấn mạnh tài liệu vừa ký kết rất quan trọng vì các bên đã thống nhất về thủ tục tài trợ, cho nên, trong tương lai, quá trình này sẽ diễn ra nhanh hơn.

Theo ông Boiev, cơ chế này có thể được thực hiện như một phần của các thỏa thuận tương tự với các đối tác khác của Ukraine.

Cuộc họp lần thứ 23 của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine được tổ chức tại Brussels vào ngày 13/6.

Theo báo The Kyiv Independent, Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, còn được gọi là “Định dạng Ramstein”, do Mỹ lãnh đạo bao gồm hơn 50 quốc gia, bao gồm tất cả 31 thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), hầu hết các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) và các đồng minh từ châu Phi và châu Á cũng như Nam Mỹ.

Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tập trung tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức, thường xuyên nhóm họp để điều phối công tác viện trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến của nước này với Liên bang Nga.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.