Các lực lượng Syria tiến vào Douma sau vụ không kích

Ngày 14/4, các lực lượng của Syria đã tiến vào thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta để tiến hành các hoạt động truy quét tội phạm sau khi đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn vùng ngoại ô thủ đô Damascus này từ lực lượng phiến quân.
Các lực lượng Syria tiến vào Douma sau vụ không kích ảnh 1

Binh sĩ Syria trong chiến dịch truy quét phiến quân tại Douma ngày 8/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Chiến dịch truy quét các tay súng nổi dậy của lực lượng an ninh nội địa Syria bắt đầu vào ngày 14/4 và sẽ hoàn tất trong vài giờ. Thị trấn Douma là thành trì cuối cùng của lực lượng nổi dậy chống chính phủ. 
Trong khi đó, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các lực lượng chính phủ Syria đã tiến vào Douma sau khi đoàn xe cuối cùng của các phiến quân Jaish al-Islam rời khỏi khu vực này theo một thỏa thuận sơ tán mà lực lượng này đạt được với chính quyền Damascus. 
Hoạt động mới nhất này ở Douma diễn ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ cùng với Anh và Pháp phát động cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm đáp trả trả vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học hôm 7/4 vừa qua ở quốc gia Trung Đông này. 
Theo giới quan sát khu vực Trung Đông, diễn biến trên cho thấy các lực lượng Syria vẫn đang làm chủ được tình hình trên thực địa, và các hoạt động vẫn diễn ra bình thường bất chấp cuộc tấn công của Mỹ và các đồng minh. Điều này cũng cho thấy các lực lượng Syria đủ năng lực để phòng phủ và kiểm soát được tình hình.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.