Belarus chính thức đình chỉ Hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu

Theo phóng viên TTXXVN tại châu Âu, Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko đã ký luật đình chỉ Hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE).

Chú thích ảnh
Binh sĩ Belarus tham gia cuộc tập trận ở Volka, cách thủ đô Minsk khoảng 230km về phía Tây Nam. Ảnh: AFP/TTXVN

Luật trên đã được Hạ viện Belarus thông qua ngày 17/4 và được Thượng viện thông qua ngày 6/5.

Luật quy định: “Đình chỉ Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu ký ngày 19/11/1990”. Luật mới nêu rõ việc đình chỉ này nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia của Belarus và đáp trả quyết định đình chỉ hiệp ước này của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

CFE được đại diện của 16 nước thành viên NATO và 6 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Warsaw ký tại Paris năm 1990. Minsk phê chuẩn hiệp ước này năm 1992. Văn kiện này xác lập cấp độ nhóm và cá nhân tối đa cho các nước thành viên NATO và Hiệp ước Warsaw đối với 5 loại vũ khí và thiết bị quân sự gồm xe tăng chiến đấu, xe chiến đấu bọc thép (AFV), pháo binh, máy bay tấn công và trực thăng tấn công.

Nga đã đình chỉ CFE năm 2007 và rút khỏi hiệp ước năm 2023.

Duy Trinh (TTXVN)
Mỹ, NATO hoãn thực thi Hiệp ước Kiểm soát lực lượng vũ trang thông thường tại châu Âu
Mỹ, NATO hoãn thực thi Hiệp ước Kiểm soát lực lượng vũ trang thông thường tại châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 7/11, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan thông báo Mỹ cùng các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã quyết định tạm hoãn việc thực thi các nghĩa vụ theo Hiệp ước Kiểm soát lực lượng vũ trang thông thường tại châu Âu (CFE) từ ngày 7/12 tới. Quyết định trên được đưa ra sau khi Nga rút khỏi CFE. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN