Bằng chứng mới cho thấy Israel đã phá hủy nghiêm trọng hệ thống phòng không Iran

Hình ảnh vệ tinh và phân tích từ các chuyên gia xác nhận tổn thất lớn, khiến Iran trở nên dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công tiếp theo, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn trong việc thay thế hệ thống bị phá hủy.
Chú thích ảnh
 Hình ảnh đăng trên website của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho thấy thiết bị bay không người lái được cho là của Israel bị bắn rơi gần cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông tin từ các chuyên gia chia sẻ với tờ The National (UAE) ngày 4/11, cuộc không kích quy mô lớn của Israel vào Iran đã gây thiệt hại nghiêm trọng hơn nhiều so với các báo cáo trước đây. Điều này khiến Iran hiện đang rất dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công tiếp theo.

Hình ảnh vệ tinh đã cho thấy nhiều hệ thống radar và tên lửa phòng không tiên tiến của Iran đã bị phá hủy hoặc hư hại trong đợt tấn công từ Israel hôm 26/10 vừa qua. Trong đó có hệ thống radar Ghadir - có khả năng phát hiện tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 1.100km và máy bay ở tầm 600km.

Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ đánh giá, thiệt hại đối với hệ thống phòng không đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng phòng thủ của Iran. Điều này khiến các cuộc tấn công tiếp theo của Israel vào Iran trở nên dễ dàng và ít rủi ro hơn.

Cuộc tấn công được thực hiện bởi khoảng 100 máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình F-35, F-16 và F-15. Quân đội Israel đã tiến hành ba đợt không kích tầm xa, nhằm vào ít nhất 20 mục tiêu trên khắp Iran.

Megan Sutcliffe, chuyên gia về Trung Đông tại công ty tình báo Sibylline, nhận định việc phá hủy các hệ thống radar đã làm suy yếu đáng kể khả năng phản ứng của Iran trước các cuộc tấn công trên không. Các cuộc tấn công bổ sung vào hệ thống radar ở Iraq và Syria cũng làm Iran giảm khả năng phát hiện các đợt tấn công tầm xa trong khu vực.

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Israel tiết lộ phần lớn hệ thống tên lửa S-300 của Iran - vốn có thể bắn hạ máy bay trong phạm vi 400km, hiện đã không còn hoạt động được.

Ngoài ra, Israel còn nhắm vào các hệ thống phòng thủ có nhiệm vụ bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran. Hình ảnh vệ tinh cho thấy hệ thống phòng không quanh nhà máy lọc dầu Abadan và khu phức hợp hóa dầu Bandar Imam Khomeini - nơi sản xuất hàng triệu tấn sản phẩm dầu mỏ để xuất khẩu, đã bị phá hủy.

Việc sửa chữa các thiệt hại này có thể mất nhiều tháng. Một khó khăn lớn là hệ thống phòng không của Nga đang phải hoạt động hết công suất để chống lại các cuộc tấn công từ Ukraine, nên việc thay thế các hệ thống bị phá hủy sẽ mất thời gian. Nga cũng có thể đòi giá cao, buộc Iran phải tìm kiếm nguồn cung khác, chẳng hạn từ Trung Quốc.

Các cơ sở sản xuất vũ khí của Iran cũng bị nhắm tới. Cơ sở tên lửa Shahroud ở tỉnh Semnan - nơi chế tạo tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn và khu công nghiệp quốc phòng Parchin đã bị tấn công. Theo các chuyên gia, Iran có thể mất tới một năm để khôi phục khả năng sản xuất tên lửa tiên tiến.

Với những thiệt hại này, Iran khó có thể cân nhắc tấn công trực tiếp vào Israel trong vài tháng tới, ít nhất là cho đến khi hoàn thành việc sửa chữa hệ thống phòng không. Tình hình có thể trở nên phức tạp hơn nếu Donald Trump - người ủng hộ mạnh mẽ Israel và chống Iran, đắc cử tổng thống Mỹ.

Công Thuận/Báo Tin tức (thenationalnews.com)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).