Ba Lan mua 300 hệ thống tên lửa phóng loạt của Hàn Quốc

Ba Lan đã hoàn tất đàm phán với Hàn Quốc để mua gần 300 hệ thống tên lửa phóng loạt tự hành K239 Chunmoo.

Chú thích ảnh
Đạn từ hệ thống rocket phóng loạt (MLRS) của lực lượng Mỹ - Hàn Quốc bay phía trên vùng Seungjin, Hàn Quốc. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc 

Theo trang Defensenews, Ba Lan đã hoàn tất đàm phán với Hàn Quốc để mua gần 300 hệ thống tên lửa phóng loạt tự hành K239 Chunmoo, và một hợp đồng dự kiến ​​sẽ được ký trong chuyến thăm vào tuần tới của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak tới Seoul.

Ông Błaszczak nói với trang tin địa phương I.PL: “Đó là một loại vũ khí pháo binh xuất sắc và dựa trên những quan sát của chúng tôi từ cuộc chiến ở Ukraine, chúng tôi có thể thấy rõ rằng pháo binh có thể tạo ra lợi thế như thế nào trên chiến trường”.

Tháng 5 năm ngoái, Bộ trưởng Błaszczak thông báo ông đã ký một lá thư đề nghị mua khoảng 500 Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) M142 của Mỹ. Tuy nhiên, diễn biến mới nhất cho thấy Warsaw hiểu rằng họ sẽ không thể mua nhiều hệ thống HIMARS của Mỹ như kế hoạch ban đầu.

Ông Błaszczak cho biết: “Chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ không nhận được tất cả 500 bệ phóng HIMARS như thư yêu cầu trong một thời hạn phù hợp. Chúng tôi quyết định chia đơn hàng HIMARS thành các giai đoạn. Chúng tôi sẽ có cả HIMARS và Chunmoo”.

Bộ trưởng Ba Lan cho biết, theo kế hoạch, các bệ phóng đầu tiên của Hàn Quốc do Tập đoàn Hanwha chế tạo sẽ được chuyển giao cho Warsaw vào năm 2023.

“Ngoài những bệ phóng này, chúng tôi cũng sẽ có được một số lượng rất lớn tên lửa, cả tên lửa tấn công chính xác tầm xa lên tới 70 km và tên lửa chiến thuật có tầm bắn khoảng 300 km”, ông Błaszczak nói.

Giá trị của hợp đồng nói trên không được tiết lộ, tuy nhiên nó được cho là sẽ mở rộng hơn nữa sự phụ thuộc của Ba Lan vào vũ khí của Hàn Quốc. Trong những tháng qua, một loạt các thỏa thuận được ký kết về mua xe tăng, pháo và máy bay đã khiến Ba Lan trở thành khách hàng quốc phòng lớn nhất của Seoul ở châu Âu.

K239 Chunmoo là một bệ phóng nhiều tên lửa tự hành (MRLS) có khả năng bắn một số loại pháo tên lửa có hoặc không dẫn đường khác nhau.

Mỗi hệ thống gồm hai bệ phóng có thể chứa ba loại tên lửa, phóng được 20 quả rocket không điều khiển K33 131 mm; hoặc sáu tên lửa KM26A2 230 mm được cải tiến; sáu quả rocket dẫn đường 239 mm với đầu đạn nổ mạnh đơn lẻ (HE) hoặc hàng trăm quả bom chùm được thiết kế cho K239 Chunmoo với tầm bắn 80 km.

Các tên lửa 239 mm dài 3,96 mét, được đường INS có GPS hỗ trợ. Tên lửa này được thiết kế để trang bị hai loại đầu đạn, một đầu đạn sức nổ cao nhằm phá boong-ke và hàng trăm quả bom chùm được thiết kế để sát thương  trong một khu vực rộng lớn. 

Xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã đạt những bước tiến lớn trong những năm gần đây. Theo một viện nghiên cứu của chính phủ Hàn Quốc, với giá trị xuất khẩu vũ khí của nước này dự kiến ​​sẽ vượt qua Trung Quốc và Đức vào cuối năm nay. Khi đó, Hàn Quốc sẽ đứng vào Top 4 quốc gia xuất khẩu quốc phòng lớn nhất thế giới.

Giá trị xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc, đứng thứ 8 trên toàn thế giới từ năm 2017-2021, đã tăng 177% trong 5 năm qua, so với giai đoạn 2012-2016, theo dữ liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) thu thập.

Sự tăng trưởng đó đánh dấu mức tăng mạnh nhất trên thế giới - lớn hơn gần ba lần so với mức tăng 59%, đứng thứ hai của Pháp, và trái ngược hẳn với mức giảm 31% của Trung Quốc và giảm 41% của Vương quốc Anh trong cùng thời kỳ so sánh.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Defensenews)
Ba Lan đăng cai tổ chức tập trận răn đe hạt nhân với Mỹ
Ba Lan đăng cai tổ chức tập trận răn đe hạt nhân với Mỹ

Trước đó, một số nhà lãnh đạo Ba Lan bày tỏ sẵn sàng sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN