Ba Lan chỉ còn đủ đạn dược để phòng thủ trong 2 tuần nếu xảy ra chiến tranh

Ông Dariusz Lukowski, Giám đốc Cục An ninh Quốc gia Ba Lan, cho biết nước này hiện chỉ có đủ đạn dược để duy trì phòng thủ trong tối đa hai tuần nếu xảy ra chiến tranh, cho đến khi lực lượng đồng minh đến hỗ trợ.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ba Lan tham gia cuộc tập trận "Lá chắn phía Đông" tại thao trường ở Orzysz, miền Bắc nước này. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo đài RT (Nga), trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình địa phương Polsat News hôm 26/3, khi được hỏi liệu kho dự trữ của Ba Lan có đủ dùng trong 5 ngày chiến tranh hay không, ông Lukowski cho biết điều này có thể xảy ra ở một số khu vực và loại đạn dược, nhưng không phải tất cả.

“Tôi tin rằng tùy theo diễn biến của cuộc giao tranh, chúng tôi có thể duy trì hoạt động phòng thủ trong 1 đến 2 tuần với lượng dự trữ hiện tại”, ông nói.

Vị quan chức này nhấn mạnh tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng nhất đối với những loại đạn dược dùng cho các hệ thống vũ khí cũ kỹ, hiện không còn được sản xuất nữa.

Ông Lukowski cũng đề cập rằng Ba Lan đã rút kho dự trữ để cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng việc này được thực hiện một cách thận trọng. Ông nhấn mạnh rằng hiện nay, Ba Lan đang nỗ lực bổ sung lại các kho dự trữ này.

“Chừng nào cuộc xung đột ở Ukraine còn tiếp diễn, chúng tôi sẽ có thêm thời gian để tái xây dựng năng lực quân sự, bao gồm khả năng sản xuất và bổ sung các kho dự trữ”, ông Lukowski nói thêm.

Ba Lan là một trong các quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo ông Lukowski, nước này đang đẩy mạnh sản xuất vũ khí để đảm bảo đủ năng lực bảo vệ trong trường hợp bị tấn công.

Warsaw đã khởi động dự án “Lá chắn phía Đông” trị giá 2,6 tỷ USD nhằm tăng cường an ninh biên giới với Nga. Các quan chức Ba Lan nhận định mìn chống bộ binh sẽ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch này.

Về phần mình, Nga liên tục phủ nhận mọi ý định gây hấn với các quốc gia NATO, khẳng định rằng xung đột ở Ukraine là do sự mở rộng của NATO về phía biên giới Nga.

Moskva cũng phản bác các tuyên bố từ phương Tây rằng nước này có ý định tấn công các quốc gia NATO hay Liên minh châu Âu (EU). Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ các lời cáo buộc này, cho rằng chúng là vô lý. Ông Putin còn ám chỉ rằng những lời đe dọa về một cuộc tấn công của Nga chỉ là chiêu trò của các chính trị gia châu Âu, nhằm khai thác thêm tài nguyên từ người dân và biện minh cho việc gia tăng chi tiêu quân sự.

Giới chức Nga đã chỉ trích việc EU tăng cường quân sự, cho rằng đó là hành động liều lĩnh và có thể làm leo thang căng thẳng. Điện Kremlin cho rằng các hành động và tuyên bố đối đầu của EU có thể cản trở cơ hội đạt được giải pháp hòa bình cho xung đột ở Ukraine.

Hải Vân/Báo Tin tức
Ba Lan có động thái mới ở biên giới với Nga sau khi xem xét rút khỏi Công ước cấm mìn sát thương
Ba Lan có động thái mới ở biên giới với Nga sau khi xem xét rút khỏi Công ước cấm mìn sát thương

Ba Lan đã công bố kế hoạch triển khai các loại mìn chống người mà trước đây nước này đã cấm dọc theo biên giới với Liên bang Nga và Belarus, viện dẫn lo ngại về một cuộc tấn công tiềm tàng từ Moskva (Moscow).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN