275 đội tuyển của 37 quốc gia tham dự Hội thao Quân sự quốc tế 2022

Ngày 6/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Hội thao Quân sự quốc tế 2022 (IAG 2022) sẽ diễn ra từ ngày 13-27/8 tại 12 quốc gia.

Chú thích ảnh
Kíp xe tăng bứt tốc vượt qua chướng ngại vật trong cuộc thi Xe tăng hành tiến tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moskva (Army Games 2021). Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN

Trong một tuyên bố, bộ trên cho biết đến nay đã có 275 đội tuyển của 37 quốc gia xác nhận tham gia tranh tài ở tổng cộng 36 nội dung. Năm nay, lần đầu tiên quân nhân lực lượng vũ trang các nước Niger và Rwanda tham gia hội thao, trong khi Venezuela sẽ trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên đăng cai một phần của IAG 2022.

IAG là sự kiện thể thao quân sự đa quốc gia thường niên của Nga do Bộ Quốc phòng Nga làm nhà tổ chức chính. Được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 8/2015, IAG được xem là cơ hội để quân đội các nước trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác.

Trần Quang (TTXVN)
Trao giải cuộc thi tìm hiểu về Hội thao Quân sự quốc tế - Army Games
Trao giải cuộc thi tìm hiểu về Hội thao Quân sự quốc tế - Army Games

Sáng 15/10, Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu về Hội thao Quân sự quốc tế-Army Games” và Cuộc bình chọn trực tuyến cho Đội tuyển Văn hóa nghệ thuật trong Cuộc thi biểu diễn nghệ thuật quốc tế “Đội quân văn hóa” tại Army Games-2021, đã diễn ra tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN