Quan hệ Việt Nam và New Zealand đang phát triển tích cực

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand( Niu di-lân) Murray McCully đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Sáng 26/3, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Murray McCully đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.Hoan nghênh Bộ trưởng Murray McCully thăm và làm việc tại Việt Nam Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và New Zealand đang phát triển tích cực.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và không ngừng tăng cường hơn nữa quan hệ Hợp tác Đối tác toàn diện với New Zealand. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực cụ thể mà hai nước có thế mạnh.Chủ tịch Quốc hội đề nghị, thời gian tới hai bên đẩy mạnh triển khai hiệu quả Chương trình hành động giai đoạn 2013-2016 về hợp tác trên các lĩnh vực như kinh tế-thương mại, khoa học công nghệ, nông nghiệp, giáo dục đào tạo …Hai bên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.
Quan hệ Việt Nam và New Zealand đang phát triển tích cực ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao New Zealand. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn New Zealand ủng hộ Việt Nam trong đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các diễn đàn quốc tế khác; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại APEC và Liên Hợp Quốc.Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian tiếp, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Murray McCully khẳng định, chuyến thăm lần này nhằm tiếp tục thực hiện cam kết của New Zealand trong việc xây dựng quan hệ đối tác bền vững với Việt Nam. Bộ trưởng Murray McCully cho biết, New Zealand sẽ tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và phát triển nguồn nhân lực; đồng thời thúc đẩy các biện pháp nhằm đưa kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – New Zealand lên 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015.Bộ trưởng McCully cho biết, New Zealand ủng hộ Việt Nam để sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) vì mục tiêu hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển ĐôngBộ trưởng McCully đề nghị thời gian tới hai nước các thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội việt Nam và nghị viện New Zealand thông qua việc trao đổi đoàn, tăng cường kỹ năng lập pháp.Quang Vũ

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.