Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm chính thức Italy

Rạng sáng 20/3 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến Sân bay Quân sự Ciampino, Thủ đô Roma, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Italy theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Italy Laura Boldrini.

Theo Đặc phái viên TTXVN, đêm 19/3 rạng sáng 20/3 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến Sân bay Quân sự Ciampino, Thủ đô Roma, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Italy theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Italy Laura Boldrini.

Đón Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội nước ta tại Sân bay Ciampino có Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Hạ viện Italy; Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Hoàng Long, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Italy.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm chính thức Italy ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu đến Sân bay Quân sự Ciampino ở Thủ đô Roma. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chuyến thăm chính thức Italy lần này của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta nhằm củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Italy mới được thiết lập năm 2013, cũng như thắt chặt quan hệ nghị viện giữa hai nước.

Chuyến thăm cũng nhằm khẳng định mong muốn và quyết tâm của Quốc hội Việt Nam không ngừng củng cố, tăng cường quan hệ song phương và tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Nghị viện Italy trên các diễn đàn quốc tế; góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Theo chương trình chuyến thăm, tối 19/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Italy, ngài Pietro Grasso và gặp mặt cán bộ Đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Italy.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.