Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Thụy Sỹ

Tối 19/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã rời thủ đô Bern, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Thụy Sỹ.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ, chiều 19/3 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (Thượng viện) Liên bang Thụy Sỹ Hannes Germann và dự phiên họp toàn thể của Hạ viện, Thượng viện.
Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định chuyến thăm của Đoàn nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Thụy Sỹ nói chung, Nghị viện Thụy Sỹ nói riêng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ mong muốn mở ra những triển vọng hợp tác mới trong quan hệ song phương cũng như trong hợp tác liên khu vực và quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Thụy Sỹ ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Liên bang Thụy Sĩ Hannes Germann. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Đề cập tới quan hệ giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn việc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối Thương mại Tự do châu Âu (EFTA), trong đó có Thụy Sỹ, sẽ tiến triển tốt đẹp; giúp thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước và tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp đầu tư. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau giữa Việt Nam và Thụy Sỹ tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc (LHQ), Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM); đồng thời khẳng định với vai trò của mình, Việt Nam ủng hộ Thụy Sỹ tăng cường quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các nước Đông Nam Á.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn và đề nghị Chính phủ Thụy Sỹ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn ổn định, hòa nhập ở nước sở tại, phát huy vai trò làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước.Vui mừng nhận thấy quan hệ song phương giữa Quốc hội hai nước phát triển tốt đẹp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên có cơ chế tham vấn, phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF).Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ của Hội đồng Nhà nước Liên bang Thụy Sỹ và trân trọng mời Ngài Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Liên bang Thụy Sỹ tham dự Đại hội đồng IPU-132 tại Việt Nam vào năm 2015.Tại buổi tiếp, Chủ tịch Thượng viện Liên bang Thụy Sỹ Hannes Germann hoan nghênh kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với Ngài Chủ tịch Hạ viện Ruedi Lustenberger. Khẳng định hợp tác nghị viện là một trong những kênh hợp tác hiệu quả trong quan hệ Việt Nam - Thụy Sỹ, ông Hannes Germann đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát; đẩy mạnh vai trò giám sát thực hiện các hiệp định giữa Chính phủ hai nước để đạt kết quả thiết thực.Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã rời thủ đô Bern, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Thụy Sỹ và tới sân bay quốc tế Geneva để lên đường sang thủ đô Rome, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italy theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Italy Laura Boldrini.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.