Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Đại hội đồng IPU

Sáng 16/3, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu, đã rời Hà Nội đi Thụy Sĩ, tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 130 theo lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới.

Sáng 16/3, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu, đã rời Hà Nội đi Thụy Sĩ, tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 130 theo lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới.


Tham gia Đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý.


Cùng đi với Đoàn còn có các đồng chí: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban Tổ chức IPU-132 Tô Lâm; Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh.


Tham gia đoàn còn có đại diện Văn phòng Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Trưởng, phó đoàn đại biểu Quốc hội một số tỉnh, thành phố; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Geneva…

Quang Vũ

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.