Quân đội Thái Lan có can thiệp nếu khủng hoảng leo thang?

Nguy cơ đụng độ giữa các nhóm biểu tình tại Bangkok ngày càng lớn sau khi "phe áo đỏ" chống chính phủ cho biết họ sẽ bắt đầu các cuộc tuần hành biểu tình từ ngày 12/1 tại các tỉnh lân cận thủ đô Bangkok và tại thủ phủ phía đông bắc Udon Thani.

Nguy cơ đụng độ giữa các nhóm biểu tình tại Bangkok ngày càng lớn sau khi "phe áo đỏ" chống chính phủ cho biết họ sẽ bắt đầu các cuộc tuần hành biểu tình từ ngày 12/1 tại các tỉnh lân cận thủ đô Bangkok và tại thủ phủ phía đông bắc Udon Thani, nơi mà lãnh đạo phe này nói rằng số người tham gia biểu tình dự kiến lên tới 10.000 người vào ngày 13/1.

Quân đội Thái Lan có can thiệp nếu khủng hoảng leo thang? ảnh 1

Dự kiến phe áo đỏ sẽ có tới 10.000 người biểu tình ngày 13/1

Nhiều người tin rằng quân đội sẽ tham gia giải quyết tình trạng bế tắc chính trị tại Thái Lan, đặc biệt là trong trường hợp các cuộc biểu tình biến thành bạo lực. Tình hình hiện tại càng làm dấy lên những tin đồn về việc sẽ xảy ra đảo chính quân sự.

Theo thống kê, trong vòng 81 năm qua, quân đội Thái Lan đã tham gia 18 cuộc đảo chính. Tuy nhiên, trong cuộc khủng hoảng hiện nay, lực lượng này vẫn đang cố gắng duy trì tình trạng trung lập.

Phát biểu hôm 12/1, Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết ông lo ngại tình trạng leo thang bạo lực sẽ xảy ra trong tuần tới. "Tôi muốn nói với tất cả các bên rằng họ không được đụng độ với nhau... Chúng ta đều là người Thái và có thể cùng chung sống với những khác biệt", tướng Prayuth kêu gọi.

Những người biểu tình thì cho biết họ sẽ chặn một số khu vực chủ chốt tại thủ đô Bangkok, khiến giao thông bị đình trệ, và họ cũng có thể "đóng cửa" các con đường khác của thủ đô trong chiến dịch biểu tình kéo dài của mình.

Trước đó, hôm 10/1, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Surapong Tovichakchaikul nói rằng tình hình rất đáng báo động khi Đại sứ quán Mỹ đã khuyên công dân nước này tích trữ lương thực và nước sạch trong vòng 2 tuần.

Xem video vụ xung đột làm 7 người bị thương ngày 11/1:

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Trong lúc này, một số người dân cũng đã dự trữ lương thực và nhu yếu phẩm. Những người bán hàng chưa bao giờ chứng kiến việc mua bán tích trữ nhiều như vậy kể từ khi thủ đô Bangkok bị trận lụt lịch sử năm 2011.

Chính quyền Bangkok đã chỉ đạo 140 trường học đóng cửa vào ngày mai 13/1. Đồng thời, một số trường Đại học gần các địa điểm biểu tình chính cũng cho phép sinh viên nghỉ từ thứ hai đến thứ tư tuần tới.

Trường Giang (theo Reuters)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.