Lãnh đạo biểu tình Thái Lan từ chối thỏa hiệp

Suthep Thaugsuban, lãnh đạo phong trào biểu tình lật đổ chính phủ Thái Lan cho biết ông sẽ chấm dứt biểu tình nếu một cuộc nội chiến có nguy cơ xảy ra, tuy nhiên ông từ chối bất cứ sự thỏa hiệp nào với chính phủ trước cuộc biểu tình "đóng cửa Bangkok".

Suthep Thaugsuban, lãnh đạo phong trào biểu tình lật đổ chính phủ Thái Lan cho biết ông sẽ chấm dứt biểu tình nếu một cuộc nội chiến có nguy cơ xảy ra, tuy nhiên ông từ chối bất cứ sự thỏa hiệp nào với chính phủ trước cuộc biểu tình "đóng cửa Bangkok".

Lãnh đạo biểu tình Thái Lan từ chối thỏa hiệp ảnh 1

Ông Suthep Thaugsuban (chính giữa) chụp ảnh cùng nhiều trẻ em trong khu trại của phe biểu tình ngày 11/1 tại Bangkok. Ảnh: Reuters

Ngày 12/1, những người ủng hộ Thủ tướng Yingluck Shinawatra cũng đã tụ tập để bảo vệ bà, thế nhưng đến thời điểm này Thủ đô Bangkok vẫn khá yên bình, người dân vẫn kinh doanh buôn bán bình thường.

Trả lời phỏng vấn cùng ngày, ông Suthep Thaugsuban cho biết, "nếu cuộc nội chiến nổ ra, tôi sẽ chấm dứt biểu tình. Với tôi, mạng sống của người dân rất quý giá".

Tới thời điểm này, đã có 8 người, trong đó có 2 nhân viên cảnh sát, bị giết hại trong những cuộc đụng độ gần đây. Tuy nhiên, vẫn chưa xảy ra xung đột đáng kể giữa những nhóm biểu tình.

Cảnh sát Thái Lan cho biết, sáng sớm ngày 11/1, 7 người đã bị thương khi một tay súng lái xe gắn máy nã đạn vào những người biểu tình chống chính phủ giữa thủ đô Bangkok, gần với khu vực đường Khao San.

Đến ngày 13/1, chính phủ sẽ triển khai 10.000 cảnh sát để duy trì trật tự, cùng với 8.000 binh lính, chủ yếu để bảo vệ trụ sở các cơ quan nhà nước.

Lê Hoàng (theo Reuters)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.