“Áo đỏ” Thái Lan đối kháng “đóng cửa Bangkok”

Phe “áo đỏ” ủng hộ chính phủ Thái Lan ngày 10/1 cho biết sẽ tổ chức các cuộc tuần hành tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp cả nước trong ngày cuối tuần. Đây là màn dạo đầu để đối kháng với chiến dịch chiếm đóng thủ đô Bangkok của phe đối lập vào ngày 13/1 tới.

Phe “áo đỏ” ủng hộ chính phủ Thái Lan ngày 10/1 cho biết sẽ tổ chức các cuộc tuần hành tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp cả nước trong ngày cuối tuần. Đây là màn dạo đầu để đối kháng với chiến dịch chiếm đóng thủ đô Bangkok của phe đối lập vào ngày 13/1 tới.

“Áo đỏ” Thái Lan đối kháng “đóng cửa Bangkok” ảnh 1

Người biểu tình chống chính phủ Thái Lan tại Bangkok ngày 9/1. AFP/TTXVN


Theo ông Vorachai Hema, cựu nghị sĩ quốc hội đảng Puea Thai, ông sẽ dẫn đầu người “áo đỏ” ở tỉnh Samut Prakan tuần hành tại tòa thị chính ngày 12/1 trước khi tiến tới một địa điểm chưa tiết lộ. Ông Vorachai cho biết phe “áo đỏ” ngày 13/1 sẽ lập bốn sân khấu chính ở Chiang Mai, Ubon Ratchathani, Khon Kaen và Ayutthaya. Ngoài ra, ông kêu gọi những người dân không tán thành kế hoạch đóng cửa Bangkok của thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban cùng tập trung tại nhiều điểm ở Bangkok để phản đối.


Hai lãnh đạo “áo đỏ” khác là Yoswaris Chuklom và Anuwat Thinrat cũng sẽ tổ chức tuần hành ủng hộ chính phủ tại trạm vệ tinh ThaiCom ở Nonthaburi cùng ngày 12/1 rồi sau đó sẽ đến tòa thị chính và chợ trung tâm. Một nhóm “áo đỏ” khác dự kiến tập trung ở tỉnh Pathum Thani và ngoại ô Bangkok.
Cùng ngày, Ủy ban bầu cử Thái Lan đã gửi một bức thư khẩn lên Thủ tướng Yingluck Shinawatra, đề nghị bà xem xét hoãn cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 2/2 do lo ngại cuộc bỏ phiếu này có thể dẫn tới nhiều vấn đề phức tạp.


Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Yingluck khẳng định chính phủ đủ khả năng đối phó với chiến dịch “đóng cửa Bangkok” vào ngày 13/1 của phe đối lập. Hơn 20.000 cảnh sát và binh sĩ sẽ có mặt tại những nơi chủ chốt tại thủ đô để đảm bảo an ninh. Bà Yingluck cũng tái khẳng định sẽ không từ chức trong thời điểm hiện nay, đồng thời kêu gọi các bên liên quan đàm phán, tìm biện pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài từ năm 2013 đến nay tại Thái Lan.

Nhật Huy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.