Thái Lan: Nổ súng tại điểm biểu tình khiến 7 người bị thương

Một số người biểu tình chống Chính phủ Thái Lan đã bị thương sau khi các phần tử vũ trang nổ súng vào một địa điểm biểu tình ở thủ đô Bangkok.

Ngày 11/1, nhà chức trách cho biết một số người biểu tình chống Chính phủ Thái Lan đã bị thương sau khi các phần tử vũ trang nổ súng vào một địa điểm biểu tình ở thủ đô Bangkok, giữa lúc căng thẳng gia tăng trước kế hoạch "làm tê liệt" cả thành phố này nhằm gây thêm sức ép lên chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Theo Trung tướng Prawut Thavornsiri thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, vụ tấn công đầu tiên xảy ra lúc 2 giờ 30 phút (giờ địa phương) khiến 2 người bị thương, trong đó có một nhân viên đảm bảo an ninh trong biểu tình. Vụ thứ hai xảy ra ít giờ sau đó khiến 5 người bị thương. Trung tâm y tế khẩn cấp Erawan của Bangkok đã xác nhận số người bị thương nói trên, đồng thời cho biết một người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện người biểu tình Thái Lan đang tìm cách ngăn cản cuộc bầu cử sớm dự kiến diễn ra vào ngày 2/2 tới và muốn Thủ tướng tạm quyền Yingluck lập tức từ chức. Các vụ bạo lực đường phố trong những tuần gần đây đã khiến 8 người, trong đó có một cảnh sát, thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Chính phủ nước này bày tỏ quan ngại khả năng xảy ra thêm các vụ bạo lực đẫm máu do người biểu tình từ chối giảm bớt nỗ lực nhằm lật độ gia đình Shinawatra.

T.N

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.