Quân đội Israel 'lên dây cót' cho tháng xung đột thứ hai tại Gaza

Bộ Quốc phòng Israel đang chuẩn bị cho tháng chiến đấu thứ hai với lực lượng Hamas khi cuộc xung đột hiện đã bước sang ngày thứ 28.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel tuần tra dọc biên giới với Dải Gaza ngày 28/10. Ảnh: THX/TTXVN

“Bộ Quốc phòng đang chuẩn bị cho tháng chiến đấu thứ hai, với mục tiêu bao trùm là tạo thời gian nghỉ ngắn và duy trì hoạt động cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cùng các lực lượng an ninh, đồng thời hỗ trợ cho nỗ lực chiến tranh trên mặt trận dân sự”, Bộ Quốc phòng Israel đề cập trong một tuyên bố.

Tờ Jerusalem Post (Israel) dẫn lời Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Eyal Zamir ngày 2/11 bổ sung: “Toàn bộ cán bộ, nhân viên của Bộ Quốc phòng được huy động làm việc suốt ngày đêm. IDF và cơ quan an ninh có tất cả khả năng và phương tiện để giành chiến thắng trong cuộc chiến”.

Theo tờ Jerusalem Post, tập trung sẽ dồn vào khai thác từ các ngành công nghiệp của Israel. Israel có ba công ty quốc phòng lớn là Rafael, IAI và Elbit Systems cùng nhiều doanh nghiệp nhỏ. Ngoài ra còn có các khía cạnh khác như mua thực phẩm và quân phục từ các doanh nghiệp Israel. Hàng tỷ shekel đang được chi tiêu. Mỹ cũng đang xem xét hỗ trợ tài chính cho Israel trong xung đột với lực lượng Hamas.

Bộ Quốc phòng Israel tiết lộ cho đến nay họ đã cấp ngân sách 3 tỷ NIS để hỗ trợ 651 nhà máy và 57.000 công nhân. Các công ty xây dựng cũng tham gia tái thiết các cộng đồng ở biên giới, trong đó có những cộng đồng bị lực lượng Hamas tấn công.

Israel cũng đang đầu tư vào các hệ thống phòng thủ độc đáo. Điều này bao gồm việc tận dụng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như mua thêm các hệ thống chống máy bay không người lái.

Trong khi đó, hãng Sputnik (Nga) dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Israel xác nhận hơn 3.000 tấn thiết bị chiến đấu và vũ khí đã được chuyển đến nước này qua máy bay và tàu chở hàng. Chúng bao gồm xe bọc thép, thiết bị bảo vệ, thiết bị y tế...

Dưới đây là video cảnh phía Bắc Gaza bị tấn công hôm 2/11 (nguồn: AFP):

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 31/10 bày tỏ lo ngại trước tình trạng gia tăng xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza. Tổng Thư ký Guterres nêu rõ tình trạng leo thang bao gồm những hoạt động tấn công trả đũa lẫn nhau một cách liên tục giữa các bên xung đột. Người đứng đầu LHQ chia sẻ: “Tôi vẫn lo ngại sâu sắc về nguy cơ leo thang nguy hiểm vượt ra ngoài Gaza”.

Giao tranh dữ dội tại Dải Gaza trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo tại vùng lãnh thổ này ngày càng trở nên trầm trọng. Ngày 31/10, một quan chức thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo nguy cơ xảy ra "thảm họa y tế công cộng" tại Dải Gaza khi người dân di dời hàng loạt và cơ sở hạ tầng cung cấp nước, dịch vụ vệ sinh bị hư hỏng.

Tương tự, người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cũng lên tiếng cảnh báo về nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh do mất nước khi nguồn cung cấp nước sinh hoạt chỉ ở mức 5% so với bình thường.

Hà Linh/Báo Tin tức (Jerusalem Post, Sputnik)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.