Xung đột Israel - Hamas: Nhật Bản hỗ trợ nhiều nước sơ tán công dân

Theo hãng tin Kyodo, Chính phủ Nhật Bản ngày 3/11 thông báo, một máy bay của Lực lượng Phòng vệ Trên không (ASDF) của nước này đã sơ tán 46 người, bao gồm các công dân của Nhật Bản và một số nước châu Á khác, từ Israel tới Jordan.
Chú thích ảnh
Người mang hộ chiếu nước ngoài chuẩn bị rời khỏi Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah ngày 1/11/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là hoạt động hỗ trợ sơ tán lần thứ 2 do Nhật Bản thực hiện kể từ khi cuộc xung đột Israel - Hamas bùng phát tháng trước.

Theo các Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, chiếc máy bay tiếp nhiên liệu-vận tải KC-767 đưa 46 người sơ tán, gồm 20 người Nhật Bản, 15 người Hàn Quốc, 4 người Việt Nam cùng với 1 người Đài Loan, đã rời Israel đêm 2/11 và hiện đang tới Nhật Bản.

Tháng trước, một chiếc KC-767 khác của ASDF chở 60 người Nhật Bản, 18 người Hàn Quốc cùng 5 thành viên gia đình từ Tel Aviv cũng đã quá cảnh ở Jordan rồi bay về Tokyo.

Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản, nước này đã điều động máy bay của ASDF tới Trung Đông từ giữa tháng 10 và hiện tại, 2 máy bay vận tải C-2 đang túc trực ở Jordan để chuẩn bị cho các chuyến đưa công dân Nhật Bản rời khỏi vùng chiến sự.

Ngọc Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.