Quân đội Israel bao vây thành phố lớn nhất Gaza; Mỹ nói về khả năng Hezbollah toàn lực can dự

Trong khi quân đội Israel cho biết họ đã bước vào giai đoạn quan trọng khác của cuộc chiến với Hamas ở Dải Gaza, Nhà Trắng lại lo ngại về các cuộc tấn công của Hezbollah vào lực lượng Israel.
Chú thích ảnh
Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Herzi Halevi phát biểu với báo giới ngày 2/11/2023. Ảnh chụp màn hình clip của IDF

Tờ The Times of Israel ngày 3/11 dẫn tuyên bố của Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF, quân đội Israel), Trung tướng Herzi Halevi cho biết IDF đã bao vây Thành phố Gaza từ nhiều hướng.

Theo Trung tướng Halevi, IDF đã tiến tới một giai đoạn quan trọng khác trong cuộc chiến. Các lực lượng của Israel đang ở khu vực trung tâm phía Bắc Dải Gaza, hoạt động ở Thành phố Gaza, bao vây thành phố này và tăng cường các cuộc tấn công trên bộ cũng như củng cố những thành quả đạt được.

Thông tin từ IDF cho hay chỉ trong chiều và đầu giờ tối 2/11, các lực lượng Israel đã tiêu diệt khoảng 130 tay súng Hamas.

IDF cũng đã kiểm soát cơ sở hạ tầng của Hamas tại Gaza và phá hủy nhiều vũ khí thu giữ trong các căn cứ của Hamas.

Người phát ngôn IDF nhấn mạnh, IDF sẽ tiếp tục các trận chiến chống lại Hamas tại Gaza với sự tham gia của các lực lượng không quân, bộ binh và hải quân.

Về phía Israel, nước này đã bước sang ngày thứ 27 sau khi các tay súng Hamas thực hiện một vụ tấn công chết người trên diện rộng khắp miền Nam Israel, khiến khu vực này rơi vào chiến tranh.

Hiện nay, các nhóm phiến quân Palestine tiếp tục bắn rocket vào Israel, với nhiều loạt đạn nhắm vào khu vực trung tâm, khiến còi báo động vang lên ở Rishon Lezion, Lod, Ramle và Rosh Ha'ayin, cũng như hướng tới thành phố phía Nam Beersheba.

Theo The Times of Israel, một tên lửa phóng từ Gaza đã bắn trúng một ngôi nhà ở miền Trung Israel, gây thiệt hại nặng nề nhưng không có người bị thương.

Đối với quân đội, số binh sĩ IDF tử trận đã tăng lên 19 người kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên bộ vào 6 ngày trước đó, bao gồm một sĩ quan cấp cao. Giao tranh cũng làm một số binh sĩ bị thương, bao gồm cả thương nặng.

Trong một diễn biến liên quan, Nhà Trắng lo ngại về các cuộc tấn công của Hezbollah vào các lực lượng Israel khi các cuộc đấu súng và bạo lực đã gia tăng ở biên giới Liban và Israel.

Tuy nhiên, theo người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông Jonh Kirby, không có dấu hiệu nào cho Hezbollah sẵn sàng “toàn lực” can dự.

Theo hãng tin Reuters của Anh, phát biểu với các phóng viên hôm 2/11, ông Kirby nói: “Chúng tôi lo ngại về các cuộc tấn công liên tục vào các lực lượng Israel cũng như vào người Israel ở phía Bắc (biên giới phía Bắc Israel, gáp Liban), nhưng tôi không tin rằng chúng tôi thấy bất kỳ dấu hiệu cụ thể nào cho thấy Hezbollah đã sẵn sàng sử dụng toàn bộ lực lượng”.

Cũng liên quan tới xung đột Israel - Hamas, hãng tin Reuters ngày 2/11 dẫn lời các quan chức Israel cho biết thêm, nước này đang thảo luận với các cơ quan y tế về việc lập các bệnh viện dã chiến ở miền Nam Dải Gaza.

Đây là nơi Israel yêu cầu người dân Palestine từ phía Bắc phải di chuyển tới để quân đội Israel tấn công các cơ sở của Hamas.

Tuy nhiên, Israel cũng thường xuyên không kích các mục tiêu tại khu vực miền Nam Dải Gaza, khiến nhiều dân thường Palestine thiệt mạng và bị thương.

Theo các quan chức Israel, ý tưởng trên là nhằm cứu chữa cho những người bị thương, rồi sau đó chuyển tới các cơ sở y tế hiện đại hơn để chăm sóc tích cực. Tuy nhiên, hiện công tác chuẩn bị vẫn đang trong giai đoạn thảo luận bởi cần có nhiều thiết bị cũng như nhân sự để vận hành

Thành Nam

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.