Quân đội Israel lấy làm tiếc vì gây hại cho dân thường ở Gaza

Quân đội Israel cho biết họ lấy làm tiếc về những tổn hại trong cuộc tấn công khiến hàng chục người thiệt mạng tại trại tị nạn Maghazi ở Gaza hồi đầu tuần.
Chú thích ảnh
Hiện trường đổ nát sau vụ oanh tạc của Israel xuống trại tị nạn Maghazi ở Dải Gaza. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu của Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc, khoảng 86 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Maghazi, phía Đông Deir al-Balah hôm 24/12.

Một quan chức quân đội Israel phát biểu với hãng tin Kan thừa nhận: “Loại đạn không phù hợp với bản chất của cuộc tấn công, gây ra thiệt hại lớn mà lẽ ra có thể tránh được”.

Điều tra sơ bộ cho thấy các tòa nhà khác nằm gần mục tiêu cũng bị tấn công. Điều này có thể gây ra tổn hại ngoài ý muốn cho người dân thường không liên quan.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói rằng họ rất tiếc về tổn hại đối với những người không tham chiến trong vụ việc, đồng thời nói rằng cuộc không kích nhắm vào các thành viên Hamas nhưng lại gây ra thiệt hại bất ngờ cho dân thường không liên quan.

Trong một diễn biến khác, ngày 26/12, Tổng tham mưu trưởng IDF Herzi Halevi cho rằng cuộc xung đột giữa nước này với lực lượng Hamas ở Dải Gaza sẽ kéo dài trong nhiều tháng nữa.

Theo cơ quan y tế ở Dải Gaza, ít nhất 21.320 người tại đây đã thiệt mạng kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát hôm 7/10. Phía Israel đã có khoảng 1.200 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Hà Linh/Báo Tin tức (Guardian)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.