Quần đảo Svalbard ở Bắc Cực ghi nhận nhiệt độ tháng 8 cao kỷ lục

Ngày 12/8, Viện Khí tượng Na Uy cho biết cuối tuần qua, quần đảo Svalbard ở Bắc Cực đã ghi nhận nhiệt độ tháng 8 cao nhất từ trước đến nay, lên tới 20 độ C.
Chú thích ảnh
Gấu trắng Bắc Cực trên biển băng gần Svalbard, Na Uy. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội X, Viện Khí tượng nêu rõ nhiệt độ đo được tại trạm thời tiết ở sân bay Svalbard vào ngày 11/8 là là 20,3 độ C, đồng thời dự báo một luồng không khí lạnh đang đến gần.

Kỷ lục trước đó về nhiệt độ cao nhất của tháng 8 là 18,1 độ C, được ghi nhận vào ngày 31/8/1997. Trong khi đó, nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận tại Svalbard là 21,7 độ C vào ngày 25/7/2020.
Quần đảo Svalbard nằm giữa đất liền Na Uy và Bắc Cực. Nhiệt độ trung bình tháng 8 tại sân bay Svalbard là từ 6-9 độ C.

Theo nghiên cứu do các nhà khoa học Phần Lan và Na Uy công bố năm 2022, Bắc Cực đã ấm lên nhanh hơn gần 4 lần so với phần còn lại của thế giới kể từ năm 1979. Nhiệt độ tăng đã làm tan chảy băng biển, góp phần đẩy nhanh quá trình nóng lên trong khu vực - hiện tượng được gọi là "khuếch đại Bắc Cực".

Báo cáo "Khí hậu Svalbard năm 2100" cũng chỉ ra rằng phát thải nhà kính sẽ khiến nhiệt độ trung bình của quần đảo Svalbard trong giai đoạn 2070-2100 tăng 7-10 độ C.

Tại Italy, cơ quan môi trường khu vực Val d'Aosta (ARPA) cho biết cuối tuần qua, nắng nóng đã lan đến đỉnh Monte Bianco(Mont Blanc) cao 4.805 mét, ngọn núi cao nhất Tây Âu. Cụ thể, nhiệt độ không khí do trạm thời tiết tại Colle Major đo được đã duy trì trên 0 độ C trong 33 giờ liên tiếp từ đêm 10/8 đến đến 9h sáng 11/8 (giờ địa phương). Trước đó, nhiệt độ cao như vậy trên đỉnh núi cũng từng được ghi nhận nhưng trong khoảng thời gian ngắn hơn, 5 giờ liên tiếp vào ngày 5/8 và vào các ngày 18 và 30/7.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.