Hàn Quốc ghi nhận số ngày nắng nóng cao kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 7/8, Cơ quan Khí tượng và Thủy văn Hàn Quốc đã công bố kết quả phân tích diễn biến thời tiết tháng 7, theo đó trong tháng này, số ngày xảy ra hiện tượng “đêm nhiệt đới” ở Hàn Quốc là 8,8 ngày, cao gấp 3 lần so với mức bình quân hàng năm và là nhiều nhất kể từ sau mức kỷ lục trước đó 8,5 ngày hồi tháng 7/1994.
Chú thích ảnh
Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại Seoul, Hàn Quốc ngày 17/6/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hiện tượng “đêm nhiệt đới” xảy ra khi nhiệt độ vào ban đêm (từ 18 giờ 01 phút tới 9 giờ ngày hôm sau) vượt ngưỡng 25 độ C. Đặc biệt, tại các địa phương của Hàn Quốc như thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon), thành phố Pohang (Bắc Gyeongsang) và thành phố Jeongeup (tỉnh Bắc Jeolla) có số ngày xảy ra hiện tượng đêm nhiệt đới lên tới 17 ngày. Tại thủ đô Seoul, số đêm nhiệt đới cũng lên tới 13 ngày.

Thống kê cho thấy nhiệt độ thấp nhất bình quân trên toàn Hàn Quốc trong tháng 7 là 23,3 độ C, cao hơn 2,1 độ C so với bình quân hàng năm và cũng là mức cao thứ 2 sau tháng 7/1994 với nền nhiệt 23,4 độ C. Trong số 62 địa điểm tính nhiệt độ bình quân trên toàn quốc, có tới 15 địa điểm có nhiệt tối thiểu trong ngày trong tháng 7 ở mức cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu tiến hành quan trắc đến nay. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày 31/7 ở thành phố Gangneung là 30,4 độ C, trong khi con số này ở thành phố Sokcho (tỉnh Gangwon) là 30,3 độ C hôm 29/7.

Theo cơ quan trên, nguyên nhân khiến hiện tượng đêm nhiệt đới xảy ra nhiều trong tháng 7 là do luồng không khí ấm chứa một lượng lớn hơi nước theo gió Tây Nam tràn vào Bán đảo Triều Tiên làm tăng độ ẩm trong không khí, khiến quá trình giảm nhiệt vào ban đêm bị chậm lại.

Theo số liệu thống kê trong lịch sử, tháng 7 hàng năm, bình quân số ngày nắng nóng trên toàn Hàn Quốc là 4,1 ngày. Trong năm nay, lượng mưa đo được trên cả nước này trong tháng 7 là 383,6 mm, cao hơn nhiều so với mức bình quân hàng năm từ 245,9 đến 308,2 mm.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.