Nắng nóng trên 40 độ C ở Trung Quốc, ít nhất 2 người tử vong

Ít nhất hai người ở thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc đã tử vong vì say nắng và nhiều người khác gặp vấn đề về sức khỏe khi nhiệt độ dao động quanh mức 40 độ C trong ngày thứ 8 liên tiếp ở khu vực bờ biển phía Đông nước này.
Chú thích ảnh
Người dân tránh nóng bên đài phun nước tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Các dịch vụ khẩn cấp tại Thâm Quyến, thành phố 18 triệu dân ở tỉnh Quảng Đông, cho biết, từ ngày 1 - 6/8, họ đã nhận được 88 cuộc gọi cấp cứu tại nhà do các vấn đề sức khỏe liên quan đến nhiệt độ. Hai người đàn ông, một người ngoài 50 tuổi và một người ngoài 60 tuổi, đã tử vong, theo thông tin công bố vào cuối ngày 7/8.

Sau khi trải qua tháng 7 nóng nhất trong lịch sử hiện đại, Trung Quốc đã phải hứng chịu đợt nắng nóng khắc nghiệt, đặc biệt là ở miền Đông và miền Nam nước này. Thành phố Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Chiết Giang, ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 41,9 độ C trong ngày 3/8.

Dự báo trong 3 ngày tới, hầu hết các khu vực phía Nam sông Dương Tử, nơi đổ ra biển ở Thượng Hải, sẽ ghi nhận nhiệt độ 37 - 39 độ C. Nền nhiệt ở một số khu vực của các tỉnh An Huy, Giang Tô và Chiết Giang có thể vượt quá 40 độ C.

Năm 2022, Trung Quốc đã chứng kiến đợt nắng nóng tồi tệ nhất kể từ năm 1961, trong đó nhiều khu vực phải chịu đựng đợt nắng nóng kéo dài 79 ngày, từ ngày 13/6 đến ngày 30/8.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.