Quan chức Nga: Mỹ đang lãng phí tiền vào Ukraine khi nợ quốc gia tăng mạnh

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng Washington đang lãng phí rất nhiều tiền vào cuộc xung đột ở Ukraine, khi nợ quốc gia lần đầu trong lịch sử vượt mốc 35 nghìn tỷ USD.
Chú thích ảnh
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: AFP/TTXVN

“Washington vẫn đốt một lượng tiền khổng lồ trong ngọn lửa của cuộc xung đột Ukraine. Trong khi hôm nay, truyền thông chỉ ra rằng nợ quốc gia của Mỹ đã vượt mức cao nhất mọi thời đại là 35 nghìn tỷ USD”, hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của ông Antono khi bình luận về thông báo của Washington về gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine với tổng trị giá khoảng 1,7 tỷ USD.

Theo ông, mọi người chỉ có thể tưởng tượng số tiền đang đổ vào Kiev có thể mang lại lợi ích gì, nếu nó được chi cho các mục đích hòa bình, mục tiêu phát triển và nỗ lực giải quyết nhiều vấn đề xã hội và kinh tế trong nước Mỹ. Đại sứ Nga cũng bình luận rằng đây không phải là những gì giới chức Mỹ dự định làm. Họ hoàn toàn mắc kẹt trong quá khứ, giằng xé giữa khái niệm “Ukraine trong biên giới năm 1991” - khái niệm không tồn tại và sẽ không bao giờ tồn tại và hy vọng mong manh về việc gây thất bại chiến lược cho Nga.

Ông nhấn mạnh việc Washington cung cấp vũ khí cho Kiev không thể thay đổi tình hình trên chiến trường, chỉ khiến kéo dài xung đột, dẫn đến nhiều thương vong hơn, bao gồm cả dân thường.

“Tuy nhiên, những kẻ ham lợi nhuận đang kiếm tiền từ các hoạt động chuẩn bị quân sự và đặt lợi ích của riêng họ lên trên lợi ích của các quốc gia và dân tộc không quan tâm đến điều đó”, ông nói.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết nợ quốc gia đã vượt mức cao kỷ lục là 35 nghìn tỷ USD tính đến ngày 29/7. Trong khi đó, Lầu Năm Góc đã công bố khoản viện trợ an ninh bổ sung cho Ukraine trị giá 1,7 tỷ USD, bao gồm 200 triệu USD được chi thông qua Quyền rút vốn của Tổng thống và một gói trị giá 1,5 tỷ USD từ quỹ Sáng kiến ​​hỗ trợ an ninh Ukraine.

Hải Vân/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.