Hàng loạt quan chức Nga nổi giận vì Mỹ viện trợ cho Ukraine và tịch thu tài sản

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đều đã lên tiếng giận dữ vì Hạ viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ cho Ukraine và tịch thu tài sản Nga bị phong toả.
Chú thích ảnh
Ngày 20/4/2024, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (hàng trên, bên trái), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (hàng dưới, bên trái) và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đều đã lên tiếng giận dữ vì Hạ viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ cho Ukraine và tịch thu tài sản Nga bị phong toả. Ảnh ghép từ Telegram, AFP

Sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ cho Ukraine và tịch thu tài sản Nga bị phong toả, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev đã đăng bài trên Telegram, gọi cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Mỹ là hành động nhằm tăng số lượng thương vong trong chiến dịch quân sự mà Nga đang tiến hành chống lại Ukraine.

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố rằng viện trợ của Mỹ cho Ukraine đã được Hạ viện thông qua "sẽ giết chết thêm nhiều người Ukraine hơn", nhưng lại làm giàu cho nước Mỹ.

Ông Peskov cũng cảnh báo rằng Mỹ "sẽ phải đưa ra câu trả lời về việc tịch thu tài sản bị phong tỏa của Liên bang Nga" và Moskva “sẽ làm (trả đũa) theo cách phù hợp nhất với lợi ích của chúng tôi”.

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharkova bình luận việc Mỹ cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, Israel và đồng minh ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương sẽ "làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới".

Xem video Hạ viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ cho Ukraine ngày 20/4/2024. Nguồn: Reuters

Trước đó, vào ngày 20/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ khổng lồ trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD cho Ukraine, 26 tỷ USD cho Israel và 8 tỷ USD cho các đồng minh của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong đó, dự luật viện trợ cho Ukraine nhận được 311 phiếu thuận và 112 phiếu chống; dự luật viện trợ cho Israel nhận được 366 phiếu thuận và 58 phiếu chống; dự luật viện trợ cho các đồng minh của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhận được 395 phiếu thuận và 34 phiếu chống.

Đối với gói viện trợ Ukraine, số tiền này sẽ cung cấp gần 14 tỷ USD để đào tạo, trang bị và tài trợ cho các nhu cầu của quân đội Ukraine. Kiev cũng sẽ nhận được 10 tỷ USD dưới dạng "các khoản vay có thể miễn hoặc hoãn trả" để hỗ trợ kinh tế và ngân sách Ukraine, trong đó có cả ngành năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Sau khi Hạ viện thông qua, các dự luật trên cần được Thượng viện Mỹ phê duyệt trước khi gửi tới cho Tổng thống Joe Biden ký thành luật.

Trước đó vào ngày 17/4, Tổng thống Biden cho biết nếu các dự luật được thông qua, ông sẽ ngay lập tức ký thành luật để gửi thông điệp tới thế giới rằng: Mỹ luôn sát cánh bên các nước bạn bè.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, với 360 phiếu ủng hộ và 58 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua một cách áp đảo dự luật quy định việc tịch thu tài sản của Nga bị phong tỏa trong các ngân hàng của Mỹ và chuyển chúng vào một quỹ đặc biệt dành cho Ukraine.

Theo thống kê, hiện có khoảng 300 tỷ USD tài sản Nga bị phương Tây phong toả, hầu hết bị phong tỏa tại Đức, Pháp và Bỉ, chỉ có hơn 6 tỷ USD là nằm ở các ngân hàng của Mỹ.

Thành Nam - TH từ báo chí nước ngoài

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.