Ukraine đạt được thỏa thuận sơ bộ cơ cấu lại khoản nợ hơn 20 tỷ USD

Ngày 22/7, Ukraine thông báo đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với các chủ nợ quốc tế để cơ cấu lại khoản nợ hơn 20 tỷ USD của chính phủ. 
Chú thích ảnh
Cảnh tàn phá do xung đột tại Izyum thuộc vùng Kharkiv, Ukraine, ngày 20/2/2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cuộc xung đột nổ ra từ tháng 2/2022 đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Ukraine và chính phủ nước này đã phải dựa vào viện trợ quốc tế để trang trải cho cả các chi tiêu quân sự, cũng như chi tiêu công. Gần đây, chính quyền Kiev cũng phải chật vật tìm cách xoay sở khi thỏa thuận tạm dừng các khoản thanh toán đối với một loạt trái phiếu quốc tế hết hạn vào ngày 1/8 tới.

Trong báo cáo gửi Sở giao dịch chứng khoán London, Chính phủ Ukraine cho biết đã “đạt được thỏa thuận về nguyên tắc” về việc tái cơ cấu nợ. Theo đó, các chủ nợ gồm BlackRock, Pimco và các tổ chức đầu tư lớn khác, xóa hàng tỷ USD giá trị nợ danh nghĩa và chấp thuận lịch trình thanh toán mới với các điều khoản có lợi hơn cho Kiev. Với việc được giảm 37% giá trị nợ danh nghĩa, Ukraine cho biết nước này sẽ tiết kiệm được 11,4 tỷ USD tiền trả nợ trong 3 năm tới.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) - một đối tác quan trọng của Ukraine, hoan nghênh thông tin trên, đánh giá đây là nỗ lực lớn của Ukraine nhằm xử lý vấn đề nợ một cách bền vững. Theo IMF, chiến lược và các biện pháp tái cơ cấu của Chính phủ Ukraine là cần thiết để đưa nợ công của Ukraine trở lại mức có thể thanh toán, qua đó tạo điều kiện cho Kiev thực hiện các khoản chi tiêu thiết yếu và hỗ trợ tăng trưởng.

Nhóm các chủ nợ cũng vui mừng vì đã đạt được thỏa thuận nhanh chóng và mang tính xây dựng. Trong tháng 6, nhóm này đã từ chối đề nghị giảm nợ của Ukraine, với mức giảm lớn hơn. Trong vài tuần tới, các trái chủ sẽ bỏ phiếu về đề xuất này. Nếu thuận lợi, Chính phủ Ukraine sẽ phát hành trái phiếu mới. Theo đề xuất, một số trái phiếu mới phát hành sẽ bắt đầu trả mức lãi suất 1,75% từ năm tới, với các khoản thanh toán tăng dần lên tới 7,75% từ năm 2034.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.